Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại các địa phương

Ngày 22-12, tại di tích Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Chiến khu Đ (1946 - 2016) và 55 năm thành lập Trung ương Cục miền nam (1961 - 2016).

Các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết; Trương Tấn Sang; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lão thành cách mạng từng hoạt động tại Chiến khu Đ và Trung ương Cục miền nam trong những năm tháng kháng chiến... đến dự.

Đọc diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, sự ra đời của chiến khu Đ là niềm tự hào của cách mạng miền nam và cả nước; là hiện thân của tinh thần "Miền Đông gian lao mà anh dũng". Chiến khu Đ là một trong những chiến khu lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, với sự ra đời của Trung ương Cục miền nam vào ngày 23-1-1961, Chiến khu Đ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho bộ máy lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân miền nam, xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị. Đồng thời, là nơi kết nối với các chiến trường trong cả nước làm cơ sở cho việc đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân toàn diện, góp phần quan trọng thống nhất đất nước.

Trước đó, sáng cùng ngày, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu đã tới dâng hương tại Bia tưởng niệm Trung ương Cục miền nam và Nghĩa trang liệt sĩ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Chiều 22-12, tại TP Cần Thơ, Đoàn công tác của Ban Dân vận T.Ư do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9 nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Thay mặt đoàn, gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những đóng góp của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong việc giữ vững quốc phòng - an ninh và công tác quân sự - quốc phòng ở vùng Tây Nam Bộ, nhất là công tác phối hợp phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia, xây dựng các tuyến đường tuần tra biên giới, hỗ trợ, giúp dân các tuyến biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống... Đồng chí lưu ý, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cần tiếp tục phát huy truyền thống, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó...

Ngày 22-12, tại Hội trường thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Quân công và họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và kỷ niệm 27 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã trao Huân chương Quân công tặng sáu đồng chí đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội.

Chiều 21-12, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Trong không khí thiêng liêng, thể hiện niềm tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh Cả của QĐND Việt Nam, vị Tổng tư lệnh đầu tiên của QĐND Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và đoàn đại biểu đã kính cẩn đặt lẵng hoa và dâng hương lên phần mộ Đại tướng.

Sáng 22-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đác Lắc đã tổ chức buổi gặp mặt 430 đồng chí là cán bộ cao cấp trong quân đội đã về hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Đác Lắc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba tặng sáu đồng chí cán bộ quân đội đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng QĐND.

Sáng 22-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ trao, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH)". Có hai Mẹ được phong tặng, 78 Mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ VNAH".

Cùng ngày, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 99 Bà mẹ VNAH, trong đó phong tặng danh hiệu này cho hai Mẹ và truy tặng cho 97 Mẹ. Đến nay, Hậu Giang đã vinh danh 1.938 Bà mẹ VNAH.