Kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí: Lê Đức Anh, Đinh Thế Huynh, Phạm Thế Duyệt, Lê Hồng Anh, Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng, Võ Văn Thưởng, Trần Đại Quang, Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình, Hoàng Trung Hải, Tô Lâm, Lê Thanh Hải, Nguyễn Hòa Bình dự

* Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Chiều 9-3, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị (Hà Nội), Ban Biên tập, Đảng ủy Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng; Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thế Duyệt, nguyên: Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị; Lê Hồng Anh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an; Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; Trương Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Công an; các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Viện trưởng KSND tối cao.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất ảnh 1

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng Báo Nhân Dân.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam; Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; lãnh đạo các đoàn thể, các hội chính trị - xã hội, nghề nghiệp; các cơ quan ở Trung ương, đại diện lãnh đạo Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và một số địa phương; lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế; các đồng chí lãnh đạo và phóng viên nhiều cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương; các đồng chí nguyên Tổng Biên tập, nhà báo lão thành và các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Nhân Dân qua các thời kỳ; các cán bộ, phóng viên đã từng công tác tại Báo Nhân Dân; đại diện Công ty Phát hành báo chí ở T.Ư và các địa phương; các Công ty in Báo Nhân Dân; cùng đông đảo cộng tác viên, đại diện bạn đọc Báo Nhân Dân trong cả nước.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đọc bài phát biểu, ôn lại những chặng đường vẻ vang trong quá trình xây dựng, phát triển của Báo Nhân Dân, bày tỏ lòng biết ơn của tập thể những người làm báo Đảng với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ tận tình của các tổ chức đảng, các ngành, các cấp, các đoàn thể, địa phương, đơn vị; sự tin cậy của đông đảo bạn đọc, cộng tác viên, đồng nghiệp và sự tin cậy, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân. Gắn bó máu thịt, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc cách mạng giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là truyền thống xuyên suốt, là trang sử vẻ vang của Báo Nhân Dân trong chiều dài 65 năm qua... Trong chặng đường lịch sử 65 năm, Báo Nhân Dân luôn luôn chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có năng lực nghiệp vụ vững vàng, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tờ báo. Báo Nhân Dân nguyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí nước nhà...

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh đã trân trọng trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng Báo Nhân Dân, ghi nhận những công lao to lớn và những thành tích xuất sắc mà Báo Nhân Dân đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất ảnh 2

Các thế hệ người làm Báo Nhân Dân tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Báo ra số đầu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Thế Huynh thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư khẳng định truyền thống cách mạng vẻ vang của Báo Nhân Dân qua 65 năm trưởng thành. 65 năm qua, các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, nhiều đồng chí đã hy sinh trên các chiến trường, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu mà Báo Nhân Dân cần tập trung thực hiện trong quá trình phát triển đất nước thời gian tới. (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Tại lễ kỷ niệm, Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; đại diện cộng tác viên và thế hệ trẻ Báo Nhân Dân phát biểu cảm tưởng bày tỏ niềm tự hào, trách nhiệm nặng nề mà vẻ vang của những người làm Báo Nhân Dân và cộng tác viên thân thiết của báo Đảng. Các đại biểu bày tỏ mong muốn báo Đảng phát huy những thành tựu to lớn, tiếp tục đổi mới về hình thức và nội dung các ấn phẩm theo hướng hiện đại, đáp ứng hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới và đòi hỏi của bạn đọc...