Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Việt Nam và cùng quân dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2019)

Sáng 4-1, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Việt Nam và cùng quân dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt (7-1-1979 - 7-1-2019).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Tới dự, có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, các tỉnh, thành phố giáp biên giới Cam-pu-chia; đại diện Cựu Quân tình nguyện Việt Nam giúp Cam-pu-chia.

Về phía Cam-pu-chia có: Ngài Tép Nguôn, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Cam-pu-chia, Đoàn Chủ tịch danh dự Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết và phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Cam-pu-chia, cùng đại diện đại sứ quán các nước Đông - Nam Á và ASEAN tại Việt Nam.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chiến thắng lịch sử ngày 7-1-1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước cũng như của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Đối với Việt Nam, thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc một lần nữa khẳng định ý chí và sức mạnh quật cường của nhân dân Việt Nam. Đồng thời, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, mối quan hệ láng giềng, anh em truyền thống, gắn bó, thủy chung, lâu đời, sự giúp đỡ trong sáng, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam với nhân dân Cam-pu-chia. Chiến thắng ngày 7-1-1979 đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc Cam-pu-chia, mở ra kỷ nguyên mới, phát triển trong độc lập, tự do, hòa bình, trung lập và phồn vinh… (Toàn văn bài diễn văn đăng trên số báo hôm nay).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ, Mặt trận đoàn kết và phát triển Tổ quốc và nhân dân Cam-pu-chia, Ngài Tép Nguôn, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Cam-pu-chia cho rằng, buổi lễ rất có ý nghĩa, được tổ chức để nhớ lại sự anh dũng, quả cảm của Quân tình nguyện Việt Nam đã cùng Quân giải phóng Cam-pu-chia chiến đấu trong sự nghiệp giải phóng nhân dân Cam-pu-chia và chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt đã tàn sát chính nhân dân nước mình, phá hủy đến tận gốc rễ cơ sở hạ tầng của đất nước, bôi đen danh dự của đất nước trên trường quốc tế… Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, luôn ghi nhớ công ơn to lớn không thể nào quên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã có những hy sinh to lớn để giải phóng và cứu Tổ quốc, nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng tàn bạo, góp phần vào tiến trình tìm kiếm hòa bình cho đất nước Cam-pu-chia… (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Tại buổi lễ, thay mặt các Cựu Quân tình nguyện Việt Nam giúp Cam-pu-chia, Đại tá Nguyễn Dĩnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia, cựu Quân tình nguyện Cơ quan Chính trị Bộ Tư lệnh 719 nhớ lại những ký ức tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế tại Cam-pu-chia đầy khó khăn, phức tạp. Đồng thời nêu rõ, chính trong những ngày tháng gian khổ ấy, lại ngời sáng tinh thần đoàn kết quốc tế, sự thủy chung, trọn vẹn nghĩa tình giữa hai dân tộc Việt Nam - Cam-pu-chia, về sự liên minh đoàn kết chiến đấu với lực lượng vũ trang cách mạng Cam-pu-chia, sự chăm sóc, đùm bọc, chở che của Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Cam-pu-chia đối với người lính tình nguyện Việt Nam. Nhờ sự hết lòng ủng hộ, giúp đỡ, liên minh chiến đấu đã tạo điều kiện giúp Quân tình nguyện Việt Nam làm tròn nhiệm vụ quốc tế vẻ vang của mình.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đại diện thanh niên Cam-pu-chia đang học tập tại Việt Nam cho biết: Qua lễ kỷ niệm này, giúp cho thanh niên Cam-pu-chia biết và trân trọng, ghi nhớ công ơn cao cả của cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam anh hùng và cán bộ, chiến sĩ của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia đã hy sinh xương máu trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, mang lại sự hồi sinh cho nhân dân Cam-pu-chia, để người dân được sống trong hòa bình, ấm no. Qua đây, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về tình hữu nghị anh em lâu đời giữa hai nước, là những người “anh em tốt, láng giềng tốt” luôn hy sinh mọi mặt, giúp nhau trong mọi hoàn cảnh.

Cũng tại buổi lễ, đại diện thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Võ Thị Thủy Tiên bày tỏ: Tiếp bước và noi gương các thế hệ cha anh, tuổi trẻ Việt Nam nguyện không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh; cố gắng làm việc, học tập, phát huy hết khả năng để có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, trở thành công dân có ích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nguyện cùng thế hệ trẻ cả nước làm hết sức mình, góp phần vun đắp, giữ gìn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cam-pu-chia ngày càng đi vào chiều sâu và mãi mãi bền vững.

* Nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt (7-1-1979 - 7-1-2019), sáng 4-1, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư lệnh Quân khu 1, do Đại tướng Huốt Chơ-hiêng, Phó Tư lệnh Lục quân, kiêm Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia làm Trưởng đoàn và lãnh đạo ba tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Xtung Treng, Mun-đun-ki-ri - Vương quốc Cam-pu-chia đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh của Quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng quân, dân Cam-pu-chia đấu tranh, lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Tại lễ dâng hương, đại diện Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia khẳng định: Lịch sử 40 năm qua, nhân dân Cam-pu-chia luôn ghi nhớ ngày 7-1-1979 - là ngày sinh thứ hai của nhân dân Cam-pu-chia. Trong thời gian ba năm tám tháng 20 ngày, bọn Pôn Pốt đã gây ra thảm cảnh, sát hại biết bao người dân Cam-pu-chia và người dân Việt Nam. Trong hoàn cảnh đó, Quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng yêu nước Cam-pu-chia đã sát cánh đấu tranh để xóa bỏ chế độ diệt chủng, giải phóng dân tộc, hồi sinh đất nước Cam-pu-chia. Nhân dân Cam-pu-chia mãi khắc ghi sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, chí nghĩa, chí tình của Quân tình nguyện Việt Nam. Sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam là biểu tượng sáng ngời về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Cam-pu-chia.

Nhân dịp này, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia và lãnh đạo ba tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Xtung Treng, Mun-đun-ki-ri đã trao 20 suất quà tặng 20 gia đình chính sách tiêu biểu của huyện Đức Cơ, có người thân trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại Cam-pu-chia.

* Sáng 4-1, tại Bảo tàng Quân khu 5, Cục Chính trị Quân khu 5 khai mạc Triển lãm “LLVT Quân khu 5 - 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Cam-pu-chia (1979 - 1989)”.

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, triển lãm tập trung vào ba chủ đề: “Khái lược quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, LLVT Quân khu 5 nói riêng”; “LLVT Quân khu 5 chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng”; “Tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa LLVT Quân khu 5 (Quân đội nhân dân Việt Nam) và Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia)”.

Dịp này, để ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam, Cam-pu-chia hy sinh vì nền độc, tự do của mỗi nước, được phép của Bộ Quốc phòng hai nước, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (Việt Nam) và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Cam-pu-chia) đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Mặt trận 579 tại tỉnh Xtung Treng (Cam-pu-chia), gồm các hạng mục chính: Nhà chỉ huy, nhà trưng bày lưu niệm, hầm trú ẩn, nhà ăn,… Tổng số tiền xây dựng dự tính là bốn tỷ đồng. Trước đó, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đã chuyển số tiền ba tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia để thực hiện dự án nêu trên.

* Ngày 4-1, tại TP Cần Thơ, Bảo tàng Quân khu 9 tổ chức Triển lãm ảnh, hiện vật nhân dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Chiến tranh biên giới Tây Nam (7-1-1979 - 7-1-2019). Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý của các chiến sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Những hình ảnh, hiện vật này khắc họa đậm nét những gian khổ, hy sinh nhưng hào hùng của các thế hệ Quân tình nguyện Việt Nam trong chiến tranh biên giới Tây Nam, nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ không tiếc xương máu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.