Không để chậm tiến độ xây dựng sân bay Long Thành

NDO -

Ngày 28/12, kiểm tra thực địa tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) tại tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu đưa sân bay lớn nhất nước ta vào hoạt động đầu năm 2025.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Theo lãnh đạo ACV, từ khi khởi công vào đầu năm 2021 đến nay, trên diện tích đất được bàn giao, đơn vị đã thực hiện rà phá bom mìn, xây dựng tường rào sân bay. Đối với gói thầu hạng mục san nền với khối lượng đất 56 triệu m3, cát 27 triệu m3, dự kiến sẽ khởi công trước Tết Nguyên đán. Do đó, trong tháng 2/2022, rất nhiều máy móc, nhân công sẽ được huy động thi công trên đại công trường. Riêng hạng mục rất quan trọng nằm trong tổng thể dự án là nhà ga hành khách đang hoàn thiện triển khai thiết kế kỹ thuật, bảo đảm khởi công theo kế hoạch. Đây là nhà ga lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta, với diện tích khoảng 300 nghìn m2, gấp 6 lần diện tích nhà ga T2, sân bay Nội Bài.

Không để chậm tiến độ xây dựng sân bay Long Thành -0
 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Về hạng mục đường băng sân bay sẽ khởi công xây dựng vào tháng 10/2022. Trong khi đó, những tuyến đường để kết nối giao thông với sân bay Long Thành sẽ hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, để khởi công vào tháng 6/2022.

Đối với thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thu hồi tổng diện tích hơn 4.108 ha, đạt 85%. Phần diện tích đất còn lại đang triển khai thực hiện thu hồi. Về tái định cư, hội đồng bồi thường dự án đã xét duyệt được 1.604 hộ, trong số này đã có quyết định phê duyệt tái định cư cho 1.367 hộ, đã có quyết định giao đất cho 812 hộ. Việc xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sẽ hoàn thành vào tháng 3-2022.

Không để chậm tiến độ xây dựng sân bay Long Thành -0
 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tại hiện trường khu vực xây dựng sân bay Long Thành.

Để tạo điền kiện cho tỉnh Đồng Nai có thêm nguồn lực tiếp tục phân bổ vốn đầu tư cho các tuyến đường kết nối giao thông dự án sân bay Long Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định để lại cho địa phương số thu tiền sử dụng đất từ các khu tái định cư thuộc dự án với số tiền hơn 4.500 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao công tác triển khai giải phóng mặt bằng của tỉnh Đồng Nai, đến thời điểm này chưa có dự án trọng điểm quốc gia nào thực hiện tốt như sân bay Long Thành. Phó Thủ tướng lưu ý ACV cần thực hiện song song các gói thầu tư vấn, thiết kế với giải phóng mặt bằng. Bởi, thực tế mặt bằng đã bàn giao với diện tích rất lớn, nhưng hiện nay qua kiểm tra thực tế lại chưa có thiết bị máy móc thi công trên công trường để thi công.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia, sân bay lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta, do đó, cần thay đổi tư duy trong xây dựng, không cho phép dự án chậm tiến độ xây dựng. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ACV và các đơn vị liên quan sớm thành lập Ban Quản lý dự án đủ mạnh để điều hành xây dựng sân bay Long Thành ngay tại công trường. Việc khởi công các gói thầu cần được thực hiện bảo đảm kế hoạch, tiến độ, cố gắng rút ngắn thời gian xây dựng. Bởi lẽ, nếu để kéo dài thời gian sẽ tốn rất nhiều tiền, nhất là phần chi cho đội ngũ chuyên gia giám sát thuê từ nước ngoài. Phó Thủ tướng yêu cầu, chủ đầu tư phải tính toán, đẩy nhanh tiến độ công trình, mục tiêu cuối năm 2024 hoàn thành xây dựng vận hành thử nghiệm vào đầu năm 2025 và trong năm này đưa công trình vào sử dụng.

Không để chậm tiến độ xây dựng sân bay Long Thành -0
 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục cố gắng thực hiện một cách tốt nhất phần diện tích còn lại để bàn giao cho chủ đầu tư. Riêng kiến nghị điều chỉnh dự án, địa phương hoàn thiện từng công việc một gửi các bộ, ngành thẩm định, trước khi trình Chính phủ xem xét quyết định.