Khai mạc triển lãm ảnh “60 năm thảm họa da cam-nỗi đau còn đó-nhân chứng lịch sử”

NDO -

Ngày 27/7, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng đã khai mạc triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam với chủ đề “60 năm thảm họa da cam - nỗi đau còn đó - nhân chứng lịch sử”.

Khai mạc triển lãm ảnh “60 năm thảm họa da cam - nỗi đau còn đó - nhân chứng lịch sử”.
Khai mạc triển lãm ảnh “60 năm thảm họa da cam - nỗi đau còn đó - nhân chứng lịch sử”.

Với 60 ảnh tượng trưng cho 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam, triển lãm đã mang đến cho người xem một bức tranh toàn cảnh về thảm họa da cam xảy ra trên đất nước ta. Trong đó, thể hiện rõ 4 nội dung, gồm: 20 ảnh về thảm họa da cam nỗi đau còn đó; 15 ảnh về toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng trong và ngoài thành phố Cảng nỗ lực chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân; 15 ảnh về công tác xây dựng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố; 10 ảnh về hoạt động đối ngoại nhân dân - đấu tranh đòi công lý…

Triển lãm nhằm tuyên truyền về hậu quả chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và con người; quan điểm của Đảng, Nhà nước về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam… Đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của mọi người trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy truyền thống nhân ái của dân tộc, chung tay hành động vì nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam trên địa bàn thành phố ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Triển lãm ảnh “60 năm thảm họa da cam-nỗi đau còn đó-nhân chứng lịch sử” kéo dài đến hết ngày 31-8.