Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 19

NDO -

Ngày 14-10, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Công an; Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo chủ chốt Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ qua các thời kỳ và 350 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 87 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ vừa qua trình bày tại Đại hội nêu rõ, 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ tỉnh đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Quá trình thực hiện đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, đưa địa phương có những bước phát triển nhanh, toàn diện và ngày càng vững chắc: Tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc; công nghiệp phát triển nhanh; nông nghiệp phát triển toàn diện; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; dịch vụ phát triển đa dạng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo và đạt một số kết quả tích cực; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhiều lĩnh vực duy trì thứ hạng tốp đầu khu vực và cả nước; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền được tăng cường.

Nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã được ban hành phù hợp, tạo động lực phát triển địa phương. Công tác quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đời sống của nhân dân được cải thiện. Vị thế tỉnh Bắc Giang ngày càng nâng cao.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; có tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của cả nước. Các tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao độ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển. Phấn đấu Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP; thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước. Vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang tiếp tục được khẳng định ở tầm cao mới.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 19 -0
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư  Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và cán bộ nhân dân tỉnh Bắc Giang đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang cần xác định rõ hơn tầm quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế; phân tích, đánh giá sâu sắc, cụ thể hơn những thuận lợi, khó khăn của địa phương, nhất là những thuận lợi về liên kết vùng, kết cấu hạ tầng, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, đất đai, con người, cơ hội phát triển…

Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, bảo đảm khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản; có quy hoạch cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng làm cơ sở định hướng phát triển.

Bắc Giang cần phát triển đồng bộ cả công nghiệp và nông nghiệp; trong đó, công nghiệp được xác định là động lực, nông nghiệp là nền tảng bảo đảm ổn định; phát triển nhanh nhưng phải bền vững. Phát triển công nghiệp trên cơ sở thu hút, lựa chọn các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ, giá trị tăng cao, bảo đảm môi trường bền vững; quan tâm thu hút các doanh nghiệp lớn trong nước.

Có chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; tăng cường nội lực, tạo sự chủ động của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm môi trường, tăng cường khâu chế biến, bảo quản sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi. Đẩy mạnh việc trồng và bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng gắn với sinh kế người dân, tăng tỷ lệ che phủ rừng.

Cùng phát triển kinh tế, cần hết sức chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh. Tiếp tục  đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường đầu tư cho lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông đến các xã, huyện khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp.

Kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và xem đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Có các giải pháp phát triển, củng cố tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp. Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất và năng lực, nhất là cán bộ lãnh đạo.

Chiều cùng ngày, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 51 đồng chí.

Dự kiến, Đại hội diễn ra hết ngày 15-10.