Hội Sinh viên Việt Nam gắn biển 3 công trình ở Lý Sơn

NDO -

Chiều 13/4, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức gắn biển, đưa vào hoạt động 3 công trình tại huyện đảo Lý Sơn nhằm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức kéo băng gắn biển công trình “Điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời”.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức kéo băng gắn biển công trình “Điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời”.

Tham dự lễ gắn biển có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. 

Ba công trình được gắn biển, đưa vào hoạt động, gồm: Công trình “Điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời” ở thôn Tây, An Vĩnh với 2 tuyến đường chiều dài gần 800m gồm 28 trụ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Tổng kinh phí 100 triệu đồng

Công trình “Khu thể dục, thể thao cộng đồng” gồm 8 bộ thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời: thiết bị đi bộ trên không; thiết bị lắc hông, eo; xà kép; thiết bị lưng bụng đơn, thiết bị xoay eo; thiết bị đạp xe; bập bênh được lắp đặt tại Quảng trường huyện Lý Sơn với tổng kinh phí 80 triệu đồng.

Hội Sinh viên Việt Nam gắn biển 3 công trình ở Lý Sơn -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan công trình “Không gian đọc sách cho thanh thiếu nhi” 

Công trình “Không gian đọc sách cho thanh thiếu nhi” tại Trường trung học cơ sở An Vĩnh được thiết kế mở tạo môi trường đọc sách thân thiện, gần gũi cho học sinh. Thư viện có gần 1.000 đầu sách khác nhau bao gồm: sách kỹ năng, lịch sử, văn học, truyện tranh... bàn ghế, tủ sách được trang trí khoa học, đẹp mắt, thuận tiện cho việc đọc của học sinh và giáo viên. Diện tích xây dựng 50m2, với kinh phí hơn 50 triệu đồng.

Việc đưa vào hoạt động 3 công trình trên có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm tuyên truyền lắp đặt và sử dụng pin năng lượng mặt trời trong cộng đồng, giúp tiết kiệm điện, góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới; tạo không gian sinh hoạt, vui chơi và luyện tập thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn huyện đảo; đẩy mạnh phong trào đọc sách cho thanh thiếu nhi tại các liên đội trường học, tạo môi trường vui chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong trường học.