Hội đàm giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

NDO -

Ngày 6/12, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Ban Dân vận Trung ương)
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Ban Dân vận Trung ương)

Hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, công tác dân vận của mỗi Đảng; quan hệ hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong thời gian qua và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tại Hội đàm, đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng và giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới. Những thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn, kinh nghiệm đối với Lào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước; cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình và có hiệu quả trong suốt thời gian qua. Đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun đã thông báo về tình hình Lào; quan hệ hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới; khẳng định Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước với Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng lần đầu tiên hội đàm với đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun; gửi đến đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun, các nhà lãnh đạo vào toàn thể nhân dân Lào những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp 46 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975–2/12/2021), chúc mừng Mặt trận Lào xây dựng đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun được bầu làm Chủ tịch, các đồng chí được bầu vào Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thông tin về tình hình Việt Nam, về quan hệ Việt Nam-Lào, về công tác dân vận, về tình hình thực hiện Thỏa thuận giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2016-2020 và phương hướng triển khai thực hiện Thỏa thuận giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực. Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã tích cực, triển khai thực hiện Thỏa thuận, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun thống nhất về phương hướng phối hợp Thỏa thuận hai bên trong thời gian tới. Trong đó, tăng cường thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát; tiếp tục phối hợp công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào; đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá hai Đảng, hai Nhà nước và chia rẽ quan hệ Việt Nam-Lào; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương trong khu vực và trên trường quốc tế; phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Dân vận các cấp của Việt Nam và Lào, nhất là các tỉnh có chung biên giới tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về công tác dân vận.