Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 21/6, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ công bố huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí PHẠM BÌNH MINH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và trao bằng công nhận. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Xuyên Mộc. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Xuyên Mộc. (Ảnh: VGP)

Đến nay, huyện Xuyên Mộc có 12/12 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 4/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Xuyên Mộc đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Đến nay, Xuyên Mộc là đơn vị cấp huyện thứ 6 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện tỉnh còn hai đơn vị cấp huyện là thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022, từ đó nâng tổng số 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu đến cuối năm 2022 cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

* Ngày 21/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng Cảnh sát nhân dân giai đoạn 2011-2021. Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong giai đoạn 2011-2021, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã xác lập, đấu tranh hàng chục nghìn chuyên án (tăng hơn 70% so với giai đoạn 2000-2010). 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm nêu rõ, lực lượng Cảnh sát nhân dân cần tiếp tục khẳng định công tác đấu tranh chuyên án là hoạt động nghiệp vụ đặc biệt quan trọng, có tính chiến đấu cao, là vũ khí sắc bén của lực lượng Cảnh sát nhân dân, do vậy, luôn được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, thống nhất của cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương. 

Đồng chí nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các biện pháp nghiệp vụ truyền thống, cần linh hoạt áp dụng các biện pháp hiện đại và tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả đấu tranh chuyên án, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ xa, từ sớm; chú trọng sơ kết, tổng kết các chuyên án, vụ án lớn, điển hình trên các lĩnh vực để bổ sung lý luận nghiệp vụ ngành công an; rút ra những vấn đề liên quan để kiến nghị các ngành, các cấp khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản trị quốc gia, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

* Ngày 21/6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng tập thể những người làm báo tại hai cơ quan báo chí là Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam. 

Tại hai cơ quan báo chí, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động sức khỏe, thành công và hạnh phúc nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022). Đồng chí đề nghị hai cơ quan phát huy vai trò, vị trí là cơ quan ngôn luận hàng đầu của Đảng và Nhà nước thực hiện tốt công tác định hướng, tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó cả về lý luận lẫn thực tiễn; tích cực phản ánh đời sống của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, lan tỏa gương điển hình, người tốt việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trên các bài viết, chuyên mục, các ấn phẩm, sản phẩm báo chí. 

Đồng chí yêu cầu hai cơ quan báo chí tăng cường tính liên thông để người dân thông qua báo chí tiếp cận được nhiều nguồn thông tin, nhất là trên nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội, từ đó nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất, gần gũi nhất và dễ hiểu nhất. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Báo Nhân Dân phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, xây dựng các sổ tay hướng dẫn để hỗ trợ các báo Đảng địa phương theo kịp cách làm báo hiện đại.

* Ngày 21/6, đồng chí ĐỖ VĂN CHIẾN, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng  các đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri phường Cửa Nam (thành phố Vinh) sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Trả lời các kiến nghị của cử tri, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, Quốc hội đã giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa môn Lịch sử thành môn học bắt buộc theo đa số ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Quốc hội đã giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát lại toàn bộ chi phí cho việc biên soạn, in ấn, xuất bản sách giáo khoa theo hướng giảm giá sách phù hợp điều kiện của người dân. Về chính sách đất đai, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã quyết định các chủ trương lớn. 

Trước hết, sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để có định hướng chính sách đất đai trong thời kỳ mới; đồng thời định hướng đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013. Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí cho biết: Dự kiến cuối tháng 6/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tổng kết hoạt động sau 10 năm thành lập, qua đó xác định những chủ trương, giải pháp mới, song chủ trương chung vẫn là kiên quyết không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm và không có ngoại lệ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.