Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an)
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an)

Báo cáo tại phiên họp, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ, sau phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn bản phục vụ tổng kết Nghị quyết, như quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức tổng kết, đề cương tổng kết để hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương thực hiện... 

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, kế hoạch tổ chức tổng kết của Đảng ủy Công an Trung ương và đề cương hướng dẫn tổng kết để trình ký ban hành và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh, quá trình thực hiện phải thường xuyên chú trọng công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ tổng kết đã đề ra...

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước -0
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo hướng tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong công tác chuẩn bị SEA Games 31. (Ảnh: VGP)

* Chiều 22/4, chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý ngay các vấn đề khó khăn, vướng mắc, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho SEA Games 31.

Sau khi nghe đại diện các bộ, ngành báo cáo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến chỉ đạo cần tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong công tác chuẩn bị SEA Games 31. 

Cụ thể là việc chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc; điều phối phương tiện vận tải phục vụ các đoàn thể thao; việc chậm tiến độ của một số hạng mục cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ thi đấu; quy trình phòng, chống dịch bệnh tại các điểm thi đấu, xử lý tình huống vận động viên, huấn luyện viên mắc Covid-19… Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để xử lý ngay các vấn đề khó khăn theo đúng thẩm quyền, nhất là các thủ tục hành chính, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tổ chức chu đáo, thành công SEA Games 31; đặc biệt lưu ý bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình diễn ra SEA Games 31…