Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 10-6, Thành ủy, HÐND, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến gặp gỡ giữa lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với chủ đề "TP Hồ Chí Minh đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép".

Ðồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, kinh tế TP Hồ Chí Minh đã có tín hiệu hồi phục. Tuy nhiên, từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, DN tại TP Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, với 2.458 DN đăng ký giải thể (tăng 5% so với cùng kỳ); 9.849 DN tạm ngưng hoạt động, tăng 23,79% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, đại diện các hội, hiệp hội, DN đã nêu những khó khăn và đề xuất, kiến nghị được thành phố hỗ trợ vay vốn ưu đãi, giảm thuế, giãn nợ, khoanh nợ; hỗ trợ để khâu vận chuyển hàng hóa lưu thông giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương thuận lợi; hỗ trợ tiêm vắc-xin rộng rãi cho công nhân lao động...

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố cam kết đồng hành cùng DN, sẵn sàng hỗ trợ DN vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. Những kiến nghị của các DN sẽ được chuyển đến các sở, ngành, địa phương và xử lý nhanh, kịp thời cho DN, không phải đợi dịch lắng xuống mới giải quyết. Ðồng thời, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư xây dựng kế hoạch triển khai gói hỗ trợ dịch Covid-19 lần hai để trình HÐND thành phố thông qua. Ðồng thời TP Hồ Chí Minh đã lập Tổ Y tế tiêm vắc-xin để thực hiện mục tiêu tiêm cho toàn thành phố trong năm 2021 khi lượng vắc-xin được cung ứng đầy đủ.

★ Sáng 10-6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức kỳ họp lần thứ 20, dưới sự chủ trì của Ðại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật của Ðảng đối với 12 quân nhân (trong đó đề nghị kỷ luật Ðảng: Cảnh cáo hai, cách chức hai; kỷ luật quân đội: Tước quân hàm sĩ quan một, cách chức ba và tước danh hiệu quân nhân bốn).

Biểu dương, đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư, Ðại tướng Lương Cường cho rằng, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đã chủ động kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, kịp thời đề xuất các tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật bảo đảm thấu tình đạt lý, đúng người, đúng lỗi phạm và không có vùng cấm. Quá trình xem xét, kỷ luật luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, đặc biệt giữ nghiêm nguyên tắc, quy định.

Ðại tướng Lương Cường đề nghị trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.