Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 17/5, tại Hà Nội, đồng chí PHAN ÐÌNH TRẠC, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Ðề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì tọa đàm "Ðổi mới lập pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Quang cảnh toạ đàm. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh toạ đàm. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu ý kiến tổng kết tọa đàm, đồng chí Phan Ðình Trạc cho biết, các đại biểu đã thảo luận, phân tích sâu sắc về nhiều khía cạnh, nội dung trong đổi mới quy trình lập pháp, về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, về hoàn thiện pháp luật bầu cử; nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới quy trình lập pháp, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Ðối với một số nội dung cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng tính chủ động của Quốc hội; hạn chế ủy quyền lập pháp; về lâu dài cần tăng số đại biểu chuyên trách của Quốc hội để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật… Nhiều ý kiến đề nghị cải cách mạnh mẽ chế độ bầu cử, xây dựng cơ chế vận động bầu cử, cung cấp thông tin; đổi mới cơ cấu, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo hướng minh bạch, bảo đảm lựa chọn được đại biểu thật sự tiêu biểu…

* Ngày 17/5, Phó Chủ tịch nước VÕ THỊ ÁNH XUÂN cùng đoàn công tác tới thăm, dâng hương tưởng niệm, trồng cây lưu niệm tại di tích lịch sử cấp quốc gia Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Ðồn, tỉnh Bắc Kạn-nơi Bác Hồ sống và làm việc vào năm 1951; dâng hương tưởng niệm tại di tích lịch sử quốc gia Khuổi Linh, xã Nghĩa Tá, nơi ở và làm việc của đồng chí Trường Chinh cùng Văn phòng Trung ương Ðảng vào năm 1950.

Ðồng chí Võ Thị Ánh Xuân tới thăm, tặng quà một hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại thị trấn Bằng Lũng; trao 20 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 50 suất quà tặng các gia đình chính sách ở huyện Chợ Ðồn. Phó Chủ tịch nước cũng tới thăm, dâng hương tại di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Trước đó, trong ngày 16/5, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao 20 căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách ở Bắc Kạn.

* Cùng ngày, Ðoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG dẫn đầu, có buổi làm việc với tỉnh Lâm Ðồng về tình hình thực hiện dự án đường Trường Sơn Ðông, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì, phối hợp các ủy ban, bộ, ngành và địa phương liên quan hoàn thiện báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp dự án được triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao nhất.

Trước đó, chiều 16/5, đồng chí Trần Quang Phương và đoàn công tác khảo sát thực tế, thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công nhân đang làm việc tại công trường và một số hộ dân, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ ngành y tế Lâm Ðồng.