Hai Thủ đô của Việt Nam và Lào tăng cường quan hệ hợp tác

NDO -

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 16/5, tại trụ sở chính quyền thủ đô Vientiane (Lào), ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đến thăm và làm việc với Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom.

Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao đổi với Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom. (Nguồn: hanoimoi)
Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao đổi với Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom. (Nguồn: hanoimoi)

Tại cuộc tiếp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, thắm tình đoàn kết, hữu nghị, đồng chí, anh em và chuyển lời thăm hỏi của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam và mối quan hệ hợp tác đồng chí giữa thủ đô Hà Nội với thủ đô Vientiane, ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô luôn được tăng cường và phát triển toàn diện trên tất cả các kênh, với nhiều dự án hiệu quả trên hầu hết các lĩnh vực, nhất là vừa qua hai bên đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền thủ đô Hà Nội với Đảng bộ, chính quyền thủ đô Vientiane giai đoạn 2022-2025.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thông tin với Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom một số kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội, đồng thời giới thiệu, chia sẻ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Thành phố Hà Nội hoan nghênh việc Hội đồng nhân dân 2 thủ đô tiếp tục nghiên cứu, đề xuất triển khai các hình thức trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các mặt công tác như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng cũng như kinh nghiệm tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp thành phố; tận dụng tốt các cơ chế và hình thức hợp tác, qua đó, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thủ đô và đất nước.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom bày tỏ vui mừng, chào đón ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đến thăm và làm việc với Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane. Hoạt động này là một bước đi nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai thành phố nói chung và hai cơ quan Hội đồng nhân dân nói riêng, có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam và Lào.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane bày tỏ nhất trí cao với những phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, về quan hệ hợp tác song phương; đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane trong công tác chuyên môn, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương, góp phần củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội trong nước, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai thủ đô và đất nước.

Hai bên bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ vào những kết quả hợp tác song phương giữa hai cơ quan Hội đồng nhân dân nói riêng và giữa hai thủ đô nói chung trong thời gian tới, theo đó mở rộng những lĩnh vực mới, khai thác các cơ hội tiềm năng giữa hai bên; vun đắp và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Vientiane mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đã gửi tặng Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane bộ tài liệu tham khảo về công tác của Hội đồng nhân dân cấp thành phố và mời Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane sang thăm, trao đổi kinh nghiệm tại thủ đô Hà Nội trong thời gian sớm nhất để tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên và chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”.