Hà Nội quyết tâm kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội

NDO -

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ xem xét, thảo luận và thông qua những cơ chế, chính sách, giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)
Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 22/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ hai.

Để phòng chống dịch, kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường HĐND - UBND thành phố tới 54 điểm cầu quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành của thành phố.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố dự tại điểm cầu thành phố.

Kỳ họp xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo, 2 nghị quyết thường kỳ và 16 nghị quyết chuyên đề. Đây là những cơ chế, chính sách, giải pháp quan trọng để thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố.

Trong đó, có những nghị quyết rất quan trọng như Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn 2021-2025; trong đó, thành phố sẽ tập trung, cân đối, bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông khu vực ngoại thành (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32...); đầu tư đường vành đai 4 nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố vùng Thủ đô; xem xét thông qua Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; chính sách về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19...

Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất

Tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong bối cảnh khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thủ đô đã đồng nhất một lòng, nỗ lực cao, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống dịch, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thành phố đã hoàn thành ba nhiệm vụ quan trọng, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; duy trì được chuỗi liên kết sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế còn rất nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, khó lường, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu HĐND thành phố phát huy tinh thần, trách nhiệm trước cử tri; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để các cơ quan chủ trì tiếp thu, giải trình trước khi HĐND thành phố quyết nghị, thông qua, bảo đảm khách quan, phù hợp, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội -0

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH) 

Nhấn mạnh nhiệm vụ nặng nề, khó khăn từ nay đến cuối năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống bình thường cho nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất.

Đối với các nghị quyết quan trọng liên quan đến chủ trương chính sách lớn, làm cơ sở trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ thường xuyên năm 2021 cũng như giai đoạn 2021-2025 của thành phố, đồng chí lưu ý, HĐND thành phố đi sâu nghiên cứu, làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô, nhất là nguồn lực về con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Duy trì mức tăng trưởng khá

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thu - chi ngân sách tám tháng của năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết, kinh tế, xã hội  của Thủ đô trong thời gian qua vẫn tiếp tục có mức tăng trưởng khá.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II tăng 6,61% và cao hơn quý I là 5,17%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng ước đạt 164.483 tỷ đồng, đạt 69,8 % so với dự toán Trung ương giao và đạt 65,4% so với chỉ tiêu được HĐND thành phố giao, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi ngân sách địa phương 8 tháng thực hiện 39.147 tỷ đồng, đạt 36% so với dự toán và bằng 90,5% so với cùng kỳ.

Do tác động bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là đợt dịch thứ tư và trải qua 4 đợt giãn cách xã hội, một số chỉ tiêu tám tháng của năm 2021 của thành phố Hà Nội đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2020: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 6,3%; kim ngạch xuất khẩu giảm 5,2%; doanh thu vận tải hành khách giảm 2,3%, vận tải hàng hóa tăng 0,5% (cùng kỳ tăng 2,1%); khách du lịch quốc tế giảm 83,3%.

Quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện mục tiêu “phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội”. Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thủ đô trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 với phương châm “5K + vaccine + thuốc điều trị + công nghệ”; thiết lập trạng thái bình thường mới để ổn định đời sống nhân dân và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng thời thực hiện đồng bộ giải pháp đồng bộ đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh gắn với triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.