Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng quà Tết tại Quảng Ngãi

NDO -

Ngày 17/1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã về thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện miền núi Minh Long.
Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện miền núi Minh Long.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Minh Long, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 451 suất quà Tết cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Cũng tại huyện Minh Long, đồng chí đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho gia đình ông Đinh Thái, là bệnh binh ở thôn Hà Liệt, xã Long Hiệp.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng quà Tết tại Quảng Ngãi -0
 Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng tham dự Chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an năm 2022” do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, trao tặng 200 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy lọc dầu Dung Quất; dự buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ do Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại các địa điểm trao quà, gặp mặt, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ niềm vui trước sự thay đổi, khởi sắc và phát triển từng ngày của huyện miền núi Minh Long nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi ngày càng nâng lên rõ rệt.

Đồng chí đánh giá cao những thành tựu kinh-tế xã hội mà tỉnh Quảng Ngãi đạt được năm 2021 trong bối cảnh khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; đồng thời lưu ý lãnh đạo tỉnh không bao giờ được chủ quan, thỏa mãn, hài lòng với kết quả đạt được mà phải nỗ lực phấn đấu duy trì, giữ vững và khát vọng vươn lên xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả cao hơn nữa.

Trò chuyện thân mật với công nhân Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, sự phát triển của Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đã tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, trong đó phần lớn là người Quảng Ngãi.

“Dịch bệnh tác động lớn đến tâm tư, tình cảm, đời sống, thu nhập của anh chị em công nhân. Chia sẻ khó khăn, vất vả với công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm chăm lo đến lợi ích chính đáng của công nhân, của người lao động”, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc xuân Nhâm Dần, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiến tới cuộc sống ngày càng khá hơn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cao hơn, tốt hơn các năm trước. 

Dịp này, đồng chí đến dâng hoa, dâng hương mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng nằm trên núi Thiên Ấn (thành phố Quảng Ngãi).