Đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

NDO -

Chiều 17/11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri trực tiếp tại điểm cầu TP Vị Thanh và trực tuyến với cử tri 3 huyện Châu Thành, Châu Thành A và Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; đồng chí Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang.

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin thêm về những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến phản ánh của bà con cử tri trên nhiều lĩnh vực.

Đối với kiến nghị của cử tri về lĩnh vực y tế, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin, Chính phủ sẽ ban hành Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch Covid-19, nghiên cứu xem xét, đưa một số loại trang thiết bị, vật tư y tế vào danh mục quản lý giá, bình ổn giá. Có giải pháp hiệu quả từng bước giảm sự chênh lệch chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giữa các tuyến, vùng, miền; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện tuyến cuối ở một số địa bàn theo khu vực địa lý; tăng cường triển khai khám, chữa bệnh từ xa.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang -0
Hỗ trợ 1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang.

Về lĩnh vực giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin thêm, hiện nay, đã cấp được hơn 100 nghìn/1 triệu máy cho học sinh, phấn đấu đến đầu năm 2022 sẽ cấp đủ và phủ sóng để học sinh vùng sâu, vùng xa học tập được thuận lợi. Đối với những ý kiến, kiến nghị về chế độ, chính sách và các giải pháp phòng, chống dịch, những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và phản ánh tới các cơ quan chức năng tới Quốc hội. Nội dung nào thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương thì cần chủ động giải quyết, đồng thời báo cáo để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp chung.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng kêu gọi cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết thống nhất, tin tưởng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19. Nỗ lực khắc phục khó khăn, tương trợ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, thiếu thốn. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên thực hiện giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng, động viên nhân dân đoàn kết giúp nhau, thường xuyên chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Dịp này, Ban cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang.