Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Tiền Giang

NDO -

Chiều 15/12, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm, chúc mừng Giám mục giáo phận Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao hoa chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao hoa chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Đoàn đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Mỹ Tho và chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Giám mục Nguyễn Văn Khảm đón Giáng sinh năm 2021 và năm mới 2022 an lành, nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong, với uy tín, Giám mục Nguyễn Văn Khảm tiếp tục vận động đồng bào công giáo thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhất là các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, tổ chức đón mừng Giáng sinh an toàn, an lành, vui tươi.

Giám mục Nguyễn Văn Khảm cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành thời gian đến thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2021.

Đồng thời cho biết, những công việc mà đồng bào Công giáo làm thời gian qua xuất phát từ ý thức của công dân, trách nhiệm của giáo dân trong cộng đồng dân tộc.

Giám mục Nguyễn Văn Khảm cho rằng, để giúp nhau vượt qua đại dịch Covid-19, bên cạnh giải pháp y tế, khoa học xã hội cần có giải pháp về tâm lý xã hội.

Do đó, ở góc độ tâm linh, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho đất nước, cho tất cả mọi người sớm vượt qua đại dịch.