Đồng chí Phan Đình Trạc thăm, chúc Tết tại Quảng Nam

NDO -

Ngày 26/1, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đoàn công tác đến thăm, trao quà Tết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà Tết tặng tỉnh Quảng Nam.
Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà Tết tặng tỉnh Quảng Nam.

Cùng đi, có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự và tiếp Đoàn công tác Trung ương, có các đồng chí: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phan Đình Trạc thăm, chúc Tết tại Quảng Nam -0
Đồng chí Phan Đình Trạc dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường báo cáo khái quát tình hình kinh tế-xã hội, những kết quả nổi bật trong năm 2021; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; công tác chuẩn bị, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và người khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; công tác phòng, chống dịch bệnh… 

Đến thăm và chúc tết tại Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam trong năm qua; đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân toàn tỉnh. Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị tỉnh Quảng Nam cần chăm lo tốt hơn nữa đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; cố gắng không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Phan Đình Trạc thăm, chúc Tết tại Quảng Nam -0
Đồng chí Phan Đình Trạc thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885.

Tại đây, đồng chí Phan Đình Trạc đã tặng quà, chúc Tết Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; đồng thời trao tặng 1 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ 1.000 hộ nghèo trong dịp Tết cổ truyền.

Trước đó, Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại: Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) và Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước). Đoàn công tác đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước); thăm, tặng quà thương binh Tử Vi Dân và bệnh binh Huỳnh Tấn Sơn (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My).

Đồng chí Phan Đình Trạc thăm, chúc Tết tại Quảng Nam -0
Đồng chí Phan Đình Trạc thăm, chúc Tết người dân huyện Bắc Trà My.

Dịp này, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho lãnh đạo huyện Bắc Trà My; trao 268 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn do dịch Covid-19 tại huyện Bắc Trà My. Đoàn công tác cũng đã chuyển 100 phần quà đến huyện Tiên Phước để tặng cho 50 hộ nghèo và 50 hộ khó khăn do dịch Covid-19 tại địa phương này.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam. Đồng thời đến thăm, tặng quà động viên 50 công nhân đang gặp khó khăn do dịch Covid-19; đồng thời chuyển 150 phần quà đến đoàn viên, công nhân, người lao động ở tỉnh Quảng Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân