Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng quà Tết cho công nhân tại Đồng Nai

NDO -

Ngày 23/1, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh đã đến dự chương trình trao quà Tết tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai. 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng quà cho Công đoàn Công ty TNHH Pouchen Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng quà cho Công đoàn Công ty TNHH Pouchen Việt Nam.

Tham dự chương trình, về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao 300 suất quà Tết tặng đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng quà Tết cho công nhân tại Đồng Nai -0
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh trao quà Tết tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn. 

Phát biểu ý kiến tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; bày tỏ sự phấn khởi khi tỉnh Đồng Nai đang từng bước phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đón mùa xuân mới trong bầu không khí ấm áp, tri ân, tình cảm và trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, năm 2021 vừa qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ra rất nhiều đau thương, mất mát nên các hoạt động chăm lo cho người dân, nhất là những trường hợp khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do dịch gây ra, càng thêm ý nghĩa dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng quà Tết cho công nhân tại Đồng Nai -0
          Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng quà Tết cho chị Ngô Lan Anh, công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, người bị mắc bệnh hiểm nghèo. 

Chia sẻ đến công nhân lao động, người dân gặp khó khăn đã trải qua cơn đại dịch chưa từng có trong lịch sử, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, trong những ngày tháng cao điểm bùng phát đợt dịch thứ tư, cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng với lực lượng chi viện đã chiến đấu một cách ngoan cường để kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh đã gây ra hậu quả rất nặng nề, không thể khắc phục ngay được trong ngày một ngày hai; nhưng chính dịch bệnh cũng để lại cho chúng ta một tinh thần đoàn kết, tình cảm trân quý, tô đậm thêm lòng nhân ái, nghĩa đồng bào.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai nói chung, lực lượng công nhân lao động trên địa bàn nói riêng, tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, qua đó, xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển.