Đồng chí Nguyễn Văn Nên dự hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng TP Hồ Chí Minh

Ngày 18/1, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: SGGP)
Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: SGGP)

Năm 2021, cùng hệ thống chính trị và toàn dân vượt qua tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Ban Tổ chức Thành ủy đã trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thông qua 13/13 nội dung trong Chương trình làm việc năm 2021 của Thành ủy; 217 nội dung phát sinh ngoài chương trình theo quy định mới, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Ngành tổ chức đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi, giải quyết công việc trong thời gian thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội; tích cực, chủ động cùng hệ thống chính trị thành phố phát huy hiệu quả công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu từng đồng chí lãnh đạo, từng cán bộ, đảng viên làm công tác tổ chức của Đảng thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt; phải công tâm, khách quan trong nhìn nhận, đánh giá cán bộ, không để bị chi phối bởi lợi ích vật chất, quan hệ cá nhân, tình cảm không trong sáng làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác cán bộ. Đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu và hệ thống ngành tổ chức xây dựng Đảng của thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện, xử lý nghiêm đối với những hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ.