Đồng chí Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

NDO -

Ngày 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí. 

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được 348/348 đại biểu giới thiệu, được 47/47 đại biểu trong Ban Chấp hành khóa 11 bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt 100%.

a2.jpg -0
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang bầu đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, sinh ngày 12-7-1962, quê xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; vào Đảng ngày 18-12-1981, chính thức ngày 18-6-1983; trình độ học vấn: 12/12; chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Chính trị, Đại học Luật, Trung cấp Kế toán. Lý luận chính trị: Cao cấp.