Đồng chí Đỗ Văn Chiến hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

NDO -

Chiều 7/12, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có cuộc hội kiến đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: VĂN ĐIỆP
Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: VĂN ĐIỆP

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Cùng tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng khi hội kiến đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thông tin về các hoạt động của Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết, trong những ngày qua Đoàn đã tới chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thông qua các chương trình hoạt động, làm việc, hai bên đã cùng nhau nhìn lại quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Đó là quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Hai bên cũng thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào có những bước tiến mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane -0
Chủ tịch Quốc hội Lào tặng quà lưu niệm cho đồng chí Đỗ Văn Chiến. (Ảnh: VĂN ĐIỆP)

Đối với quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết theo hướng ngày càng được mở rộng nhiều hơn, đa dạng hơn, tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm.

Đặc biệt, hai cơ quan Mặt trận cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong năm 2022, là năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam để có những hoạt động thiết thực, tăng cường việc giáo dục và tuyên truyền cho thế hệ trẻ, qua đó vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tại hội kiến, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi được gặp gỡ và lắng nghe ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Lào với những đánh giá rất tốt đẹp về quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại và hiếm có giữa hai nước.

“Đây là tình cảm vô cùng quý mến, vô cùng quý giá mà mối quan hệ hai nước đã vun đắp từ nhiều thế hệ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của hai nước”, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Nhấn mạnh, năm 2022 sẽ là năm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ lĩnh hội ý kiến của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước để phối hợp tổ chức sự kiện thật sự có ý nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cùng nhau gìn giữ, phát huy hơn nữa mối quan hệ đặc biệt vĩ đại hiếm có giữa hai nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane -0
Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: VĂN ĐIỆP) 

Nhắc tới những tình cảm đặc biệt mà Chủ tịch Quốc hội Lào dành cho những người làm công tác Mặt trận hai nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn đến công tác vận động quần chúng nhân dân, cội nguồn sức mạnh của cả hai nước.

Về công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch để mở rộng hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước, đặc biệt tại các khu vực dọc biên giới, để từ đó cùng nhau xây dựng hai đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng, trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Saysomphone Phomvihane tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp cho những người làm công tác dân tộc, công tác Mặt trận để cùng phối hợp triển khai thực hiện tốt những chủ trương thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước, xây dựng, vun đắp thêm “mối quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại hiếm có Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” như lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, và nhân dân hai nước đã xác định.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc Chủ tịch Quốc hội Lào cùng phu nhân và gia đình nhiều sức khỏe, bước sang năm mới 2022 nhiều may mắn hạnh phúc và thành công hơn nữa.