Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Đổi mới tư duy và hành động mạnh mẽ để xây dựng Học viện An ninh nhân dân ngang tầm nhiệm vụ

NDO -

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân (Bộ Công an), đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Học viện An ninh nhân dân. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Học viện An ninh nhân dân. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

75 năm xây dựng và phát triển của Học viện An ninh nhân dân là chặng đường dài với nhiều khó khăn, thử thách gắn liền từng bước đường lịch sử của cách mạng. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, Học viện luôn là địa chỉ tin cậy, nơi đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của ngành công an và sự nghiệp cách mạng của đất nước; là một trong những đơn vị chủ công của Bộ Công an trong huấn luyện và trực tiếp tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đến nay, đội ngũ giảng viên của Học viện đã phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu của học viện trong tình hình mới; đã tổ chức đào tạo ở cả 3 trình độ: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với 21 loại hình đào tạo, bồi dưỡng; mở rộng hợp tác với 23 đối tác song phương tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển và quan hệ đa phương với 76 cơ sở đào tạo thuộc Hiệp hội các cơ sở đào tạo an ninh, cảnh sát quốc tế.

Học viện cũng nghiên cứu thành công hàng chục đề tài khoa học cấp Nhà nước, hàng trăm đề tài khoa học cấp Bộ và đề tài cấp cơ sở; biên soạn cơ bản đầy đủ hệ thống giáo trình và tài liệu dạy học ở tất cả môn học, đóng góp quan trọng vào xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ công an nói chung và lý luận bảo vệ an ninh quốc gia nói riêng.

Đổi mới tư duy và hành động mạnh mẽ để xây dựng Học viện An ninh nhân dân ngang tầm nhiệm vụ -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: TTXVN 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, đóng góp to lớn mà các thế hệ cán bộ giảng viên, nhân viên Học viện đã nỗ lực không ngừng phấn đấu đạt được trong suốt 75 năm qua.

Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành công an; sự thương yêu giúp đỡ của đồng bào, đồng chí cả nước, phát huy truyền thống Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, Học viện luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho lực lượng Công an nhân dân, đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Đề cập trong thời gian tới, bên cạnh những mặt thuận lợi, thời cơ, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của nước ta, đại dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh kinh tế và nguy cơ gia tăng tội phạm; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục ráo riết thực hiện âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh trong các vùng dân tộc, tôn giáo… vẫn tiềm ẩn những nhân tố dễ gây mất ổn định, đặt ra những nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề, Chủ tịch nước đề nghị Học viện An ninh nhân dân phải đổi mới tư duy và hành động mạnh mẽ để xây dựng Học viện thật sự ngang tầm nhiệm vụ, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới:

Thứ nhất, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Học viện là đào tạo cho được đội ngũ cán bộ công an tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, luôn đặt lên hàng đầu lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích của nhân dân. Coi trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, lý tưởng cao đẹp, ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong sẵn sàng chiến đấu cao, có tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới toàn diện về giáo dục, đào tạo tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả để cung cấp, bổ sung đủ nguồn cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ và quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trong tình hình mới. Thực hiện chuyển mạnh quá trình đào tạo chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người chiến sĩ, an ninh; các hình thức đào tạo của Học viện gắn với thực tiễn chiến đấu, công tác và hoạt động xã hội của lực lượng Công an nhân dân hiện nay; tập trung đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, công tác tuyển sinh, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, bảo đảm quy mô đào tạo gắn với chất lượng đào tạo và yêu cầu công tác; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên trong học tập và nghiên cứu khoa học…

Đổi mới tư duy và hành động mạnh mẽ để xây dựng Học viện An ninh nhân dân ngang tầm nhiệm vụ -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới 2021- 2022 của Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác nghiên cứu giảng dạy và quản lý giáo dục. Xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, phát triển, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giảng dạy có trình độ chuyên môn cao đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các thầy giáo, cô giáo phải là những chiến sĩ tiên phong trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, luôn là những người thầy mẫu mực, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, có phương pháp giảng dạy sáng tạo, đồng thời là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, là người truyền cảm hứng thắp ngọn lửa đam mê học tập nghiên cứu và khát khao lý tưởng cao đẹp đến các học viên.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học các vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện lý luận khoa học an ninh của Học viện cần bám sát những điểm mới trong nhận thức, tư duy, những vấn đề mới về chủ trương, giải pháp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược an ninh mạng quốc gia…

Thứ năm, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, đòi hỏi Học viện phải tích cực, chủ động mở rộng hoạt động đối ngoại, trong đó có công tác đào tạo, góp phần cùng toàn lực lượng công an thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ bên ngoài lãnh thổ.

Thứ sáu, quan tâm xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện tiêu cực xâm nhập vào Học viện.

Đổi mới tư duy và hành động mạnh mẽ để xây dựng Học viện An ninh nhân dân ngang tầm nhiệm vụ -0
Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện; Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tướng Lê Ngọc An, Phó Giám đốc Học viện. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới 2021- 2022; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Học viện An ninh nhân dân đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện; Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tướng Lê Ngọc An, Phó Giám đốc Học viện.