Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 8/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về kết quả kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, hiệu quả. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sát thực tế; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhất là trong nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền và nhân dân các địa phương phòng, chống dịch Covid-19 bảo vệ tính mạng của nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác tuyên truyền; phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa thực hiện hiệu quả từ năm đầu nhiệm kỳ…

Thống nhất với nội dung báo cáo của Đoàn kiểm tra, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; gắn với trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; nhất là trong nhiệm vụ hỗ trợ cùng với chính quyền và nhân dân các địa phương phòng, chống dịch Covid-19; triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa, để Nghị quyết của Đảng đến với từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, đến với nhân dân, góp phần từng bước nâng cao sức chiến đấu của Quân đội, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.