Đẩy mạnh tuyên truyền về các tấm gương người tốt, việc tốt trong Công an nhân dân

NDO -

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí ngoài Công an nhân dân để tổng kết việc hợp tác truyền thông trong thời gian qua và đưa ra kế hoạch hợp tác truyền thông trong thời gian tới.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí bày tỏ quan điểm cần tăng cường tuyên truyền nhiều hơn nữa những tấm gương người tốt việc tốt trong Công an nhân dân.
Lãnh đạo các cơ quan báo chí bày tỏ quan điểm cần tăng cường tuyên truyền nhiều hơn nữa những tấm gương người tốt việc tốt trong Công an nhân dân.

Báo cáo tại buổi gặp mặt nêu rõ, tháng 9/2021, 8 cơ quan báo chí ngoài Công an nhân dân, trong đó có Báo Nhân Dân đã cùng Cục truyền thông Công an nhân dân ký hợp đồng hợp tác truyền thông nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung sau: Tuyên truyền sâu đậm về chiến dịch triển khai 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; đóng góp tích cực của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; những gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong lực lượng Công an nhân dân; dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở...

Tại buổi gặp mặt, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thông tin về việc chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giải quyết thủ tục hành chính nhằm giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện…

Lãnh đạo một số cơ quan báo chí bày tỏ mong muốn, cần có thêm nhiều thông tin về các tấm gương người tốt, việc tốt của các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân để tuyên truyền trên báo chí nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin yêu của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, cần có cơ chế phối hợp để bảo đảm thông tin “nóng” có tính định hướng nhằm ngăn chặn các luồng thông tin sai, thông tin giả lan đang có dấu hiệu lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Truyền thông Công an nhân dân nêu rõ, thời gian tới sẽ tiếp tục hợp tác truyền thông cùng các cơ quan báo chí ngoài Công an nhân dân để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác xây dựng lực lượng; đặc biệt là các chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, trước mắt là tuyên truyền sâu, đậm, tạo sự thống nhất nhận thức, đồng thuận xã hội trong việc xây dựng dự án Luật Cảnh sát cơ động, Luật Trật tự an toàn giao thông, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt là Đề án 06/CP của Chính phủ ban hành ngày 6/1/2022 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. 

Đây là đề án rất quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tuyên truyền các chiến công, thành tích, tinh thần tận tụy “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người cán bộ Cảnh sát nhân dân nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Các gương người tốt, hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và các vấn đề nóng về an ninh trật tự được dư luận xã hội quan tâm…