Đẩy mạnh trao đổi thông tin giữa Việt Nam và Triều Tiên

NDO -

Ngày 7/12, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam, do đồng chí Ri Ho Jun, Đại biện lâm thời làm trưởng đoàn.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên Ri Ho Jun. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên Ri Ho Jun. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Tại buổi làm việc, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên Ri Ho Jun đánh giá cao những đóng góp của Báo Nhân Dân trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Ri Ho Jun chúc mừng về những thành tựu trên các lĩnh vực của Việt Nam trong những năm vừa qua; bày tỏ ấn tượng về công tác tuyên truyền của Báo Nhân Dân về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, triển khai Nghị quyết của Đại hội.

Đẩy mạnh trao đổi thông tin giữa Việt Nam và Triều Tiên -0
 Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Đồng chí Phó Tổng Biên tập Đinh Như Hoan cảm ơn đồng chí Đại biện lâm thời về những tình cảm và sự đánh giá cao mà Đại sứ quán Triều Tiên dành cho Báo Nhân Dân. Đồng chí cho biết, Báo Nhân Dân tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của báo Đảng, tích cực đổi mới các ấn phẩm, áp dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại để xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, đáp ứng ngày càng cao hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền của báo Đảng tới độc giả trong và ngoài nước.

Đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cũng đã chia sẻ với đoàn về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, trong đó có công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân, Việt Nam đã chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhân dịp này, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên thông tin về những thành tựu quan trọng của Triều Tiên, nhất là sau Đại hội lần thứ VIII của Đảng Lao động Triều Tiên. Đồng chí Ri Ho Jun nhấn mạnh, Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi thông tin, thông qua Báo Nhân Dân giới thiệu về những thành tựu kinh tế-xã hội trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Triều Tiên.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan cho biết, Báo Nhân Dân sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan báo chí của Triều Tiên, nhất là tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, đóng góp cho công cuộc phát triển, xây dựng chủ nghĩa xã hội tại mỗi nước.