Dâng hương kỷ niệm 81 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam

NDO -

Sáng 26/1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, kỷ niệm 81 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2022); 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022).

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng).
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng).

Diễn văn tại Lễ dâng hương của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng nêu rõ, ngày 28/1/1941, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng vinh dự, tự hào thay mặt nhân dân cả nước đón Bác, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, cứu dân, trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Tại Cao Bằng, Người đã chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8. Hội nghị đã đưa ra những chỉ đạo, định hướng chiến lược lãnh đạo cách mạng Việt Nam từng bước đi đến thắng lợi, giành độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân... Từ đây, Cao Bằng đã trở thành “cội nguồn”, “chiếc nôi” của cách mạng Việt Nam.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, khắc phục khó khăn, hạn chế, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực giúp đỡ, đạt được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2021, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế địa phương đạt 3,33%. Bình quân thu nhập đầu người đạt gần 38 triệu đồng/năm, tăng 1,8% so với năm 2020. Quyết tâm khắc phục, giải quyết khó khăn, điểm "nghẽn" cản trở kinh tế-xã hội phát triển, địa phương đang xúc tiến, quyết tâm khởi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) trong năm 2022. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh tiếp tục phát triển, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thực hiện tốt; địa phương nỗ lực cải cách hành chính, khắc phục hạn chế, tồn tại trong môi trường đầu tư-kinh doanh, thu hút đầu tư.

Dâng hương kỷ niệm 81 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam -0
 Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng).

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được đồng bộ triển khai hiệu quả. Địa phương đang tập trung nguồn lực, hướng tới xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2023. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, địa phương đã huy động tối đa nguồn lực, chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công, công nhân lao động...

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng sẽ đoàn kết, nỗ lực, tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững.