Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri Thanh Hóa

NDO -

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, nhất là ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, chủ động triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. 

Đại tướng Lương Cường trao đổi, trò chuyện với cán bộ, đại biểu ở tỉnh Thanh Hóa.
Đại tướng Lương Cường trao đổi, trò chuyện với cán bộ, đại biểu ở tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 19/11, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa bằng hình thức trực tuyến.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh quân khu IV; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; đại diện một số cơ quan Trung ương, Quân khu IV, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh Thanh Hóa.

Buổi tiếp xúc cử tri do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Thị ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã tổ chức trực tuyến với sự tham gia của hơn 300 đại cử tri, đại diện cho đông đảo cử tri đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2, tỉnh Thanh Hóa. 

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, cử tri các địa phương phía đông bắc tỉnh Thanh Hóa bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đánh giá cao giải pháp điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp trong thực hiện mục tiêu kép, đồng thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề đang đặt ra ở địa phương. 

Đó là quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 217, đoạn từ huyện Hà Trung đến Cẩm Thủy đã trở nên nhỏ hẹp, nhiều chỗ xuống cấp; thi công tuyến Quốc lộ 45, tránh Thành nhà Hồ; đầu tư hệ thống thoát nước cho dân sinh một số điểm dân cư có các tuyến quốc lộ, đường cao tốc chạy qua, lắp đèn chiếu sáng đoạn cầu vượt đường sắt ở huyện Hà Trung; đẩy nhanh tiến độ thi công hợp phần đường ven biển Nga Sơn - Hậu Lộc; điều chỉnh tăng gấp đôi mức đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất nông nghiệp thực hiện các dự án dân cư; tiếp tục thực thi chính sách khuyến kích phát triển giao thông nông thôn, đường, kênh mương nội đồng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; hoàn trả tài sản còn lại sau thẩm định, bàn giao hạ tầng, lưới điện nông thôn ở xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc cho ngành điện lực quản lý; sớm triển khai dự án kè đê sông Lèn, nạo vét sông, cửa Lạch Trường; giải quyết bất cập trong thực hiện các quy định hiện hành trong phát triển nhà xã hội đi đôi với quản lý đô thị…

Cử tri còn kiến nghị tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho y tế cơ sở; tạo điều kiện cho số lượng người nghèo tăng nhanh sau rà soát hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới, nhóm đồng bào yếu thế mới thoát nhóm các xã đặc biệt khó khăn tiệm cận chính sách bảo hiểm y tế toàn dân; nên điều chỉnh độ tuổi tiệm cận chính sách bảo trợ, cho người từ 75 tuổi trở lên được hưởng lợi chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng; quan tâm, hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự… 

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến, Đại tướng Lương Cường thông tin về tình hình thế giới, trong nước, ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thanh Hóa, nhất là ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, chủ động triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. 

Đặc biệt, cụ thể hóa Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương tham mưu xây dựng, báo cáo Chính phủ, trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đây là bước đi rất kịp thời, đúng đắn, tạo thuận lợi cho Thanh Hóa thu hút nguồn lực đầu tư, tăng tính “đột phá” về cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, tạo sự lan tỏa, sớm trở thành một cực tăng trưởng phía bắc.

Lắng nghe những ý kiến tâm huyết của cử tri, trao đổi rõ hơn những nội dung lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã giải trình, thay mặt tổ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 6 huyện, thị xã, Đại tướng Lương Cường nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, phân loại nhóm nội dung giải quyết thuộc thẩm quyền các cấp, thông tin về tiến độ giải quyết vấn đề nảy sinh trong phân khu vực các xã miền núi, trợ giúp đồng bào các dân tộc thiểu số tiệm cận chính sách bảo hiểm y tế, về sửa đổi Luật Đất đai 2013, Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời tiếp thu, có trách nhiệm chuyển những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết thấu đáo, sẽ thông tin tới cử tri trong các lần tiếp xúc cử tri tới.