Đà Nẵng có tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

NDO -

Chiều 22/6, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có buổi tiếp đồng chí Souphanh Hadaoheuang, tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng, nhân dịp nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Souphanh Hadaoheuang, tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng (trái).
Đồng chí Souphanh Hadaoheuang, tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng (trái).

Tại buổi tiếp, đồng chí Souphanh Hadaoheuang, tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã trao đổi về những kết quả cơ bản trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố thời gian qua.

Đồng chí Souphanh Hadaoheuang chia sẻ, được trở lại Việt Nam và thành phố Đà Nẵng làm việc như là trở về nhà, vì tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng đã có hơn 10 năm học tập, làm việc tại Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của thành phố Đà Nẵng, đồng chí Souphanh Hadaoheuang cam kết trên cương vị công tác mới, sẽ nỗ lực để phát huy vai trò cầu nối, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung và giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh nam Lào nói riêng.

Đà Nẵng có tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào -0
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho đồng chí Souphanh Hadaoheuang và phu nhân.

Chúc mừng đồng chí Souphanh Hadaoheuang được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng mong muốn, với kinh nghiệm nhiều năm học tập, công tác và trưởng thành tại Việt Nam, đồng chí Souphanh Hadaoheuang có nhiệm kỳ công tác tại Đà Nẵng thành công, tiếp tục góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Quảng mời tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng tham gia cùng Đoàn công tác của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm các tỉnh nam Lào dự kiến vào đầu tháng 7/2022. Sự có mặt của Tổng Lãnh sự trong đoàn công tác của Đà Nẵng sang thăm các tỉnh nam Lào, sẽ góp phần làm cho chuyến thăm và làm việc thành công.