Cục Chính trị Hải quân đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

NDO -

NDĐT - Sáng 23-1, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân) đã tổ chức kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập (24-1-1959 – 24-1-2015) và đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước do Đảng và Nhà nước trao tặng. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân dự.

Cục Chính trị Hải quân đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Cục Chính trị Hải quân luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, nhạy bén và tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trở thành Quân chủng chính quy, hiện đại, trở thành lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị Hải quân đã vượt qua mưa bom, bão đạn, bám sát từng con tàu, từng trận địa để triển khai công tác Đảng, công tác chính trị, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong và sau chiến đấu; trực tiếp cổ vũ, động viên bộ đội vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng để Quân chủng làm nên tám chiến công tiêu biểu, xuất sắc, góp phần cùng quân và dân ta làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước…

Trước yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn mới, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị Hải quân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xây dựng đội ngũ vững mạnh, làm tốt nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn Quân chủng; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.