Công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

Sáng 26-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong lực lượng Công an nhân dân (CAND); đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Cục Cơ yếu (Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật - Tổng cục IV). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện các cơ quan chức năng của Ban Cơ yếu Chính phủ; Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng); Cục Cơ yếu đảng, chính quyền; Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao... tham dự.

Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV nêu rõ: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 41, những quan điểm, tư tưởng của Đảng về xây dựng, phát triển cơ yếu trong giai đoạn mới của cách mạng, công tác cơ yếu trong CAND đã được phát triển trên các mặt công tác, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin của nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới. Cơ yếu CAND đã đạt được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc, xây dựng lực lượng Cơ yếu CAND tiến lên chính quy, hiện đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo mật, an toàn nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo công an các cấp, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...

Phát biểu ý kiến tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cơ yếu CAND đạt được trong 69 năm qua. Bộ trưởng nhấn mạnh, để góp phần cùng lực lượng CAND tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Cơ yếu CAND cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 41 của Bộ Chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cơ yếu; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ mất an ninh, an toàn mạng thông tin liên lạc, bảo vệ tuyệt đối an toàn thông tin bí mật nhà nước, bí mật của lực lượng CAND trên không gian mạng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác cơ yếu; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi làm mất an ninh, an toàn thông tin, lộ lọt bí mật nhà nước. Nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ mật mã, kỹ thuật nghiệp vụ cơ yếu, phấn đấu làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm mật mã, đáp ứng đầy đủ các loại hình kỹ thuật thông tin và truyền thông hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Cục Cơ yếu; nhiều tập thể được tặng Bằng khen, Giấy khen.