Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Lào là sự kiện quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam-Lào

NDO -

Ngày 13/5, trên trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng xã luận “Mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng sâu sắc”.

Xã luận trên trang nhất Báo Pasaxon ngày 13/5: “Mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng sâu sắc”. (Ảnh: DUY TOÀN)
Xã luận trên trang nhất Báo Pasaxon ngày 13/5: “Mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng sâu sắc”. (Ảnh: DUY TOÀN)

Xã luận viết, Lào-Việt Nam là hai nước láng giềng thân thiết, có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống tốt đẹp từ lâu đời; hai nước có đường biên giới chung dài hơn 2.000 km, mối quan hệ khăng khít giữa Lào-Việt Nam đã được xây dựng từ lịch sử bảo vệ, xây dựng đất nước của hai nước.

Nhận lời mời của đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cùng Đoàn đại biểu sẽ thăm hữu nghị chính thức Lào từ ngày 15-17/5/2022.

Xã luận khẳng định, đây là sự kiện quan trọng mang tính lịch sử trong quan hệ truyền thống của hai nước trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022); cùng chào đón Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022. Chuyến thăm Lào của Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam lần này là dịp để hai bên cùng tiếp nối, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Lào là sự kiện quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam-Lào -0
Xã luận khẳng định, chuyến thăm Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là sự kiện quan trọng trong mối quan hệ Lào- Việt Nam. (Ảnh: Duy Toàn) 

Xã luận đánh giá, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam tiếp tục được cải thiện, ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực. Về mặt chính trị, quan hệ giữa hai nước ngày càng được tăng cường, tin cậy, gắn bó khăng khít; mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng hai nước vẫn thường xuyên trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao dưới nhiều hình thức từ cấp Trung ương đến địa phương. Nổi bật là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou.

Hai nước Lào-Việt Nam đã thực hiện cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, phối hợp trong công tác bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị; hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật ngày càng được tăng cường, phát triển. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương Lào-Việt Nam đạt 1,37 tỷ USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2020, vượt chỉ tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra, trong đó, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Lào đạt 780 triệu USD, tăng 70% so năm 2020.

Xã luận chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi vững bền.