Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

NDO -

Chiều 11-5, tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch QH với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch QH với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Công thương.

Sau khi nghe lãnh đạo TP Hải Phòng báo cáo, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ bày tỏ phấn khởi khi TP Hải Phòng có sự thay đổi về cán bộ chủ chốt, nhưng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các mặt công tác của Hải Phòng vẫn hoạt động tốt và triển khai các nhiệm vụ một cách thông suốt, liên tục.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hải Phòng triển khai bài bản, chặt chẽ, quyết liệt, cho nên tình hình vẫn được kiểm soát tốt.

Chủ tịch QH cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của TP Hải Phòng. Thành ủy Hải Phòng đã tập trung cao trong chỉ đạo công tác bầu cử, các công việc liên quan đến bầu cử đều được thực hiện chu đáo, đúng luật và nhiều công việc hoàn thành sớm trước thời hạn quy định của trung ương. Trong đó, việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến bầu cử và các ứng cử viên được thực hiện khá tốt. Thành phố sớm hoàn tất việc tạo điều kiện cho 15 ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo luật định và kết thúc trong ngày 11-5. Trong đó, các ứng cử viên được tiếp xúc với đông đảo cử tri thông qua tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc trực tuyến với cử tri tất cả các xã, phường, thị trấn và người dân thông qua các điểm cầu truyền hình và phát thanh trực tiếp…

Cùng với đó, TP Hải Phòng và các địa phương cũng tổ chức tuyên truyền trực quan về bầu cử sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú, tại khắp các địa phương và các điểm bầu cử được trang hoàng góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần động viên nhân dân và cử tri hăng hái đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày hội bầu cử sắp tới.

Chủ tịch QH cũng lưu ý, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện bầu cử trong tình huống dịch bệnh xuất hiện… Đồng thời, thành phố cần tiếp tục rà soát, giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến bầu cử; rà soát danh sách và sự biến động của cử tri; tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị bầu cử; xây dựng phương án phân luồng trong ngày bầu cử tránh tập trung quá đông người tại điểm bầu cử trong cùng một thời gian và chú ý đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về bầu cử.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch QH cho biết, dù trong điều kiện khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng Hải Phòng vẫn đạt kết quả khá cao trong bốn tháng đầu năm vừa qua. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng 13,22%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,29% và là mức tăng cao so với bình quân chung cả nước; thu ngân sách đạt 39,2% kế hoạch, tăng 18,8% so cùng kỳ; sản lượng hàng hóa thông quan cảng đạt hơn 44 triệu tấn, tăng 13%; thu hút 1,1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), gấp hơn bốn lần so với cùng kỳ; an sinh xã hội được chú trọng… Những kết quả của Hải Phòng đã góp phần tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ chung của cả nước trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế- xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả…

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cũng lưu ý, TP Hải Phòng cần tổ chức tốt việc học tập và triển khai Nghị quyết ĐH XIII của Đảng một cách nhanh chóng, phù hợp, thiết thực và lồng ghép với các chương trình thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 16 Đảng bộ thành phố. Mặt khác, thành phố cũng chủ động rà soát các văn bản pháp luật chưa phù hợp để đề xuất sửa đổi, thay thế nhằm tháo gỡ những vướng mắc, các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho phát triển. Nhất là các văn bản về quy hoạch, đất đai, đầu tư, doanh nghiệp, nhà ở, cải tạo chung cư cũ, môi trường, dịch vụ công…  

Chủ tịch QH cũng nhắc nhở Hải Phòng cần quan tâm đến việc phát triển cơ sở hạ tầng ở các thị trấn, thị tứ - nơi không có trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhưng cũng chưa nằm trong chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị. Đồng thời, thành phố cũng cần quan tâm đến quá trình phát triển đô thị phải gắn với phát triển kinh tế đô thị và khơi dậy tiềm năng hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất. Trong đó, tập trung phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là các khu vực nông thôn thuần nông như Vĩnh Bảo, Tiên Lãng… Đây cũng chính là cơ sở để duy trì tốc độ phát triển, tăng trưởng của kinh tế. Mặt khác, TP Hải Phòng cũng phải chú ý đến thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); quan tâm phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; chuyển đổi ruộng đất, tích tụ đất đai; xử lý rác thải, nước thải tại khu vực nông thôn. Chủ tịch QH cũng ghi nhận và giải đáp nhiều kiến nghị, đề xuất cụ thể của thành phố.

Tiến tới Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23-5-2021)