Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Australia

NDO -

Nhân dịp kỷ niệm 234 năm Quốc khánh Australia, thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa gửi Thư chúc mừng đến Ngài Chủ tịch Hạ viện Andrew Wallace và Ngài Chủ tịch Thượng viện Australia Slade Brockman.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: DUY LINH)

Trong nội dung thư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia thời gian qua bất chấp tác động của đại dịch Covid-19 vẫn được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Andrew Wallace, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hội đàm trực tuyến với Ngài Chủ tịch Hạ viện Australia ngày 7/6/2021 và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ngài Chủ tịch Hạ viện Andrew Wallace cũng như Hạ viện Australia thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Australia năm 2013.

Thời gian tới, Quốc hội Việt Nam mong muốn phối hợp Hạ viện Australia giám sát các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước để góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong nội dung thư gửi Ngài Chủ tịch Thượng viện Australia Slade Brockman, Chủ  tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện Australia tiếp tục phát triển trên cơ sở Thỏa thuận đã ký giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Australia năm 2013.

“Quốc hội Việt Nam và cá nhân tôi sẵn sàng hợp tác cùng Ngài Chủ tịch và Thượng viện Australia trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp và các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm; góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa Nghị viện hai nước tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam chúc đất nước Australia phồn vinh, hạnh phúc; chúc Ngài Chủ tịch Hạ viện, Ngài Chủ tịch Thượng viên sức khỏe và thành công trên cương vị cao cả của mình.