Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết quân dân và công nhân lao động ở Cà Mau

NDO -

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trưa 24/1, ngay khi đến sân bay Cà Mau, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, đã đến thăm, tặng quà Tết Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Phương Thế (thường gọi Tám Thậm), ở phường 5, thành phố Cà Mau. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Phương Thế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Phương Thế.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại Tiểu đoàn U Minh II-đơn vị 2 lần được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau (đóng trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước), đồng thời tặng nhiều phần quà Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch, các đoàn viên, người lao động và toàn thể nhân dân tỉnh Cà Mau lời chúc tốt đẹp nhất. 

Chủ tịch Quốc tặng quà Tết quân dân và công nhân lao động ở Cà Mau -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tiểu đoàn U Minh II.

Trò chuyện thân tình tại buổi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin sơ lượt về những kết quả nổi bật mà nước ta đã đạt được trong năm 2021. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Tuy đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nước ta vẫn đạt được những kết quả tích cực về kinh tế-xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo phương châm đặt mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết; đồng thời, bảo đảm an sinh, an dân, an ninh, trật tự xã hội, tạo điều kiện để tiến hành khôi phục kinh tế-xã hội trong phạm vi cả nước cũng như từng địa phương. Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp quan trọng của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, người lao động cả nước nói chung và của tỉnh Cà Mau nói riêng. 

Năm 2022, tuy dự báo tình hình kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với bề dày truyền thống cách mạng của vùng đất cuối trời Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng tỉnh Cà Mau sẽ phát huy mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiếp tục giữ vững bản lĩnh cách mạng, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó; lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch. Các đoàn viên, người lao động ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, có những sáng kiến, sáng tạo, kinh nghiệm nhằm cải tiến, hợp lý hóa quy trình, tổ chức công việc, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhân dịp đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, người lao động Cà Mau. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng trao tặng 150 phần quà Tết cho công đoàn viên, người lao động khó khăn của Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau.