Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Đà Nẵng

NDO -

Ngày 21-12, tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội (QH) đã có chuyến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Cùng đi, có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Về phía Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 (QK5).

Tại buổi làm việc, đồng chí Thái Đại Ngọc, Tư lệnh QK5 báo cáo với Chủ tịch QH và đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu 5 trong thời gian vừa qua.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí bản lĩnh chính trị, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ mất mát hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang QK5 đã đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, thiên tai liên tục xảy ra trong những tháng cuối năm, lực lượng vũ trang QK5 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ cấp ủy chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, vững mạnh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

QK5 đã duy trì và thực hiện nghiêm túc chỉ thị quy định về sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình tình trên các hướng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung và tăng cường các phương án bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, lãnh thổ. Đã phối hợp chặt chẽ lực lượng công an và các cơ quan ban ngành có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; quán triệt triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại, quốc phòng để giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với các tỉnh có chung đường biên giới với các nước bạn.

Quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và phương châm “Trong bất cứ tình huống phức tạp nào, quân đội cũng sẵn sàng đi đầu”, lực lượng vũ trang QK5 trực tiếp thực hiện và hoàn thành tốt công tác phòng, chống dịch trong từng cơ quan, đơn vị, tham gia truy vết, phòng, chống dịch trong cộng đồng, tổ chức các khu cách ly... không để dịch bệnh lây lan trong từng cơ quan, đơn vị và góp phần ngăn chặn, dập dịch thành công ở các địa phương đóng quân.

Những tháng cuối năm, địa bàn QK5 liên tiếp chịu ảnh hưởng trực tiếp của sáu cơn bão, hoàn lưu bão và các đợt áp thấp nhiệt đới, dẫn tới hiện tượng bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở núi, sạt lở đất, sông suối, bờ biển... gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhà nước, của nhân dân trên địa bàn. Lực lượng vũ trang QK5 đã huy động hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, hàng nghìn phương tiện, trang thiết bị để tham gia vào việc ứng phó, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả của bão, lũ và khôi phục cơ sở hạ tầng, sửa chữa nhà cửa, trường học, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống và khôi phục sản xuất của nhân dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang QK5 tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 và sắp tới là Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, và Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang QK5 cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang quân khu lớn mạnh, toàn diện, tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, giáo dục tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức cách mạng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động bản lĩnh vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất cao, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn và hoàn tất các nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân đã giao.

Cần phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền các địa phương để củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ của các tỉnh, thành phố vững chắc.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn chiến lược, trọng điểm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương, kết luận của Bộ Quốc phòng về tổ chức quân đội đến năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, đội ngũ cán bộ các cấp; chăm lo, cải thiện đời sống của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đến toàn thể các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lực lượng vũ trang QK 5. Đồng thời tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang QK5 sẽ hoàn thành thắng lợi trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đã giao phó.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, động viên và tặng quà hai gia đình chính sách tiêu biểu ở Đà Nẵng là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Thìn, thương binh 3/4; Cựu chiến binh Lê Hải Lý, thương binh 1/4, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.