Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị sơ kết công tác công an

NDO -

Ngày 21-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm 2021, nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác công an thời gian qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự hội nghị.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhìn lại sáu tháng đầu năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định vai trò nòng cốt, lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không ngừng quyết tâm, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm đời sống ổn định của nhân dân; an ninh, quốc phòng được giữ vững, đối ngoại được tăng cường... Trong đó, nổi bật và rõ nét nhất là lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức bảo vệ rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặc biệt, Chủ tịch nước biểu dương bản lĩnh, sáng tạo, tinh thần, quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân trong triển khai thực hiện, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, gắn với sửa đổi Luật Cư trú và thực hiện Đề án của Chính phủ về đơn giản hóa giấy tờ trong các thủ tục hành chính.

Thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an; quán triệt, bám sát, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 đã đề ra; quán triệt sâu sắc những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7 để góp phần nâng cao thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.

Tiếp tục giữ vững, xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu, có sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị sơ kết công tác công an -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, lực lượng Công an nhân dân phải luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, lo cho cuộc sống yên bình của người dân là trách nhiệm hàng đầu, cần tập trung quán triệt thực hiện, để không ngừng xây dựng niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an nhân dân. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Tiếp tục tiên phong, đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần chủ động, năng động, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp hoặc xảy ra những vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới...

Có cơ chế chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ, chiến sĩ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; biểu dương tinh thần “tấn công” trong công việc, chống tư tưởng “ngại làm, ngại dấn thân”... Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt việc rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm trước các danh lợi tầm thường.

Tăng cường các biện pháp để bảo vệ uy tín, giữ gìn danh dự và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp, nhất là lực lượng công an xã có đủ phẩm chất, trình độ, có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, để nhân dân tin yêu, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc, dự báo đúng, trúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chiến lược về bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng...

Nâng cao năng lực phòng, chống hoạt động tấn công mạng, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia; chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao; ngăn chặn những thông tin xấu độc, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội theo chỉ tiêu đề ra. Triển khai quyết liệt công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm kinh tế, gian lận thương mại; chủ động rà soát, xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, phục vụ thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021 – 2025.

Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp; kiện toàn tổ chức cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân, nâng cao chất lượng điều tra, khám phá tội phạm theo phương châm “tuân thủ Hiến pháp”, “thượng tôn pháp luật”, “không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai”; bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong các giai đoạn tố tụng...

Lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, nhất là đẩy mạnh khai thác hiệu quả những cơ hội, thuận lợi từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số, đổi mới công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của xã hội, người dân và doanh nghiệp; phục vụ đắc lực yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân...