Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga

Chiều 16/9, tại cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang (LB) Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, Ðối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc điện đàm. Ảnh TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc điện đàm. Ảnh TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng về thành công của LB Nga trong phòng, chống dịch Covid-19; cảm ơn và mong Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vắc-xin, thuốc điều trị và vật tư y tế chống dịch, ưu tiên thúc đẩy tiếp cận vắc-xin và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin cho Việt Nam. Chủ tịch nước cảm ơn Tổng thống và Chính phủ LB Nga đã quan tâm hỗ trợ cộng đồng Việt Nam tại Nga; đề nghị LB Nga tiếp tục tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập ổn định.

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin nhấn mạnh về kết quả hợp tác giữa hai nước trong phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, với nhiều hành động thiết thực và cụ thể. LB Nga khẳng định tiếp tục hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam tới đồng chí Vladimir Putin. Qua đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Vladimir Putin cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp này, Tổng thống Liên bang Nga Putin một lần nữa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhằm thúc đẩy hợp tác hai nước, nhất là giai đoạn sau đại dịch, hai nhà lãnh đạo nhất trí có các biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư song phương, mở rộng hợp tác và đẩy mạnh triển khai các dự án quan trọng trong các lĩnh vực mũi nhọn, như năng lượng, dầu khí, quốc phòng và an ninh. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong các vấn đề và tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Ðông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng làm cầu nối để Nga mở rộng hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương ■