Chủ tịch nước kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán tại TP Hồ Chí Minh

NDO -

Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 24/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên với các lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên với các lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Chủ tịch nước, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nặng nề, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, tham mưu Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố để thực hiện nhiệm vụ kép vừa bảo đảm tham gia chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2021, lực lượng Công an đóng vai trò then chốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong thời gian chính quyền và nhân dân thành phố gồng mình chống chọi đợt dịch lần thứ 4 vừa qua, với hơn 100 ngày đêm liên tục chiến đấu, vượt qua khó khăn, vất vả.

Chủ tịch nước đánh giá cao Công an thành phố đã chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; làm tốt việc phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại các hành vi chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tích cực, tỷ lệ tội phạm giảm hơn 11%, tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm. Công an thành phố đã nhanh chóng thích ứng, chuyển khó khăn thành cơ hội, tổ chức xây dựng mỗi xã phường là một pháo đài chống dịch; là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân.

Gửi lời chia sẻ, thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các cán bộ, chiến sĩ và gia đình các chiến sĩ đã hy sinh, bị thương trong cuộc chiến chống Covid-19, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác chế độ chính sách đối với các trường hợp này.

Giao nhiệm vụ cho Công an thành phố bảo đảm cho người dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh các lực lượng thù địch đang tiếp tục dùng mọi thủ đoạn chống phá; tình hình an ninh mạng, an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, khó lường… tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, Công an TP Hồ Chí Minh càng phải thể hiện vai trò tiên phong, xung kích trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ngay từ những ngày trước, sau Tết và cả năm 2022, nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp các cấp, các ngành, ngăn chặn kịp thời,  không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra dịp vui Tết đón xuân. Thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền có các biện pháp bảo đảm tốt tình hình trật tự an toàn giao thông; kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ, chủ động, nỗ lực đấu tranh kiềm chế, ngăn chặn các tội phạm ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, giết người, cướp tài sản thường xảy ra trong thời gian này.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Công an Thành phố phối hợp các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến trình điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn, bởi đây là những hành vi phi nhân tính, đi ngược với đạo đức xã hội cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

* Cũng trong sáng 24/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2021, ngay sau khi dịch bùng phát trên địa bàn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống trong các cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Quân khu 7 triển khai kịp thời nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; nhanh chóng kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch theo phương châm “5 tại chỗ”.  

Với phương châm chỉ đạo “bình tĩnh, chủ động, quyết liệt, thần tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố kịp thời phối hợp Sở Y tế và các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Sở Chỉ huy điều hành, chỉ đạo phòng, chống dịch tại Ủy ban nhân dân Thành phố; tham mưu thành lập và xây dựng quy chế hoạt động tại các Trung tâm cách ly tập trung, bệnh viện điều trị Covid-19 do Thành phố quản lý. Bộ Tư lệnh Thành phố chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện 13 nhóm giải pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch Covid-19; thiết lập và phục vụ tại 62 bệnh viện điều trị Covid-19; trong đó, lực lượng quân sự phục vụ, quản lý 20 bệnh viện, 8 khu cách ly, với hơn sáu nghìn giường bệnh điều trị cho người dân. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, tập trung lực lượng tổ chức, quản lý, duy trì nghiêm quy định và tham gia phục vụ các khu cách ly, bệnh viện dã chiến và thực hiện giãn cách xã hội. Tổ chức thực hiện chiến dịch cao điểm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng địa chỉ” trao tặng 100 nghìn phần quà đến từng hộ gia đình để không ai bị bỏ lại phía sau.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích nổi bật của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được thời gian qua. Các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Quân khu 7 đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó trong hơn 100 ngày chống dịch căng thẳng nhất, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Thành phố và Quân khu 7 trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu  bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; quản lý kỷ luật, rèn luyện chính quy, sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Cùng với đó, bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết; tiếp tục làm tốt công tác giúp đỡ nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hậu phương quân đội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

“Sau Tết khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ tuyển quân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, tiếp tục các cách làm sáng tạo, xây dựng tốt khu vực phòng thủ, đạt thành tích cao và toàn diện hơn nữa trong năm 2022”, Chủ tịch nước yêu cầu.