Chủ tịch nước dự lễ khởi công dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên

NDO -

Sáng 18/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khởi công Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Cùng đến dự có đại diện Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh An Giang, nguyên lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và đại diện chủ đầu tư dự án.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khởi công dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khởi công dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên nằm trong tổng thể quy mô chung của dự án kết nối đồng bằng Mekông, đi qua địa phận huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ và TP Long Xuyên, An Giang, bao gồm việc xây dựng mới 15,3 km tuyến chính và nâng cấp cải tạo khoảng 2 km Quốc lộ 80 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 2.100 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, riêng đoạn cải tạo nâng cấp Quốc lộ 80 hiện hữu, đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/giờ. 

Đây là công trình hạ tầng giao thông đầu tiên của Bộ Giao thông vận tải được khởi công trong năm 2022. Chủ đầu tư dự án là Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao là đơn vị tổ chức quản lý dự án. Dự kiến hoàn thành thi công dự án trước ngày 31/12/2023 theo đúng quy định tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, dự án chính thức khởi công có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang. Khi dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giúp giao thông đường bộ thông suốt, liên tục trên Quốc lộ 91 đoạn qua TP Long Xuyên. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, làm đòn bẩy trong phát triển kinh tế và mời gọi đầu tư. Chính vì vậy An Giang sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công, triển khai thực hiện dự án an toàn, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về việc Dự án được nhận nguồn vốn tài trợ ADB; nhấn mạnh đây là dự án đường tránh cấp tỉnh cuối cùng của Việt Nam. Dự án không chỉ giúp lưu thông hàng hóa mà còn giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Giao thông vận tải tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành dự án, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương thực hiện bảo đảm dự án an toàn, chất lượng, mỹ quan, môi trường và đúng tiến độ. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ để An Giang và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới, nhằm tạo nên sự phát triển bền vững, đồng đều, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh trong khu vực. 

Cùng với đó, chính quyền địa phương cần nhanh chóng hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng để dự án sớm triển khai trên thực tế. Chủ tịch nước khẳng định sẽ luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành với sự phát triển của tỉnh An Giang nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung ngày càng đạt được những thành tựu mới.