Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, chúc Tết tại Hà Tĩnh

NDO -

Ngày 26/1, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đại điện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh.
Đồng chí Trần Cẩm Tú và đại điện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh.

Đến thăm và tặng quà cho Ban vận động Quỹ Vì người nghèo của 13 huyện, thành phố, thị xã, các đối tượng hộ nghèo, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn huyện Thạch Hà và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú thân ái gửi tới các đại biểu và toàn thể bà con lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong việc khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi mục “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo đảm ổn định trật tự xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh, phúc lợi xã hội, xóa đói, giảm nghèo; cố gắng huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa để chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục triển khai xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; xây mới, nâng cấp, sửa chữa kiên cố nhà ở cho các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ ảnh hưởng do thiên tai.

Đối với tuyến đầu chống dịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cũng cảm ơn, ghi nhận những cống hiến, hi sinh của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang - những người ở tuyến đầu chống dịch đã không quản ngại gian khổ, vượt lên những điều kiện khó khăn, thiếu thốn để chiến đấu với dịch bệnh, đóng góp lớn vào kết quả chống dịch chung của tỉnh.

"Thời gian tới, mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị", đồng chí Trần Cẩm Tú nói và đề nghị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, có những chính sách, hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác

Trước đó, đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn đã  tới dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh, Đức Thọ) và Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.