Càng ở nơi gian khổ, càng có nhiều cống hiến và hy sinh của tuổi trẻ quân đội

NDO -

Sáng 8/2, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952-8/2/2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang (thứ 3 từ trái sang) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Ban Thanh niên Quân đội.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang (thứ 3 từ trái sang) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Ban Thanh niên Quân đội.

Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các đồng chí thứ trưởng quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, các cơ quan, đơn vị trong quân đội.

Càng ở nơi gian khổ, càng có nhiều cống hiến và hy sinh của tuổi trẻ quân đội -0
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi lễ. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Trong các giai đoạn cách mạng, thanh niên quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào tuổi trẻ cả nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết nên những bản hùng ca lịch sử chói lọi.

Những năm qua, lực lượng thanh niên quân đội đã xung kích, sáng tạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội và đất nước trên trường quốc tế, thiết thực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đẩy lùi thiên tai, bão lũ và đại dịch Covid-19… tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Nhiệt liệt biểu dương sự trưởng thành, những cống hiến, đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên quân đội cũng như Ban Thanh niên Quân đội trong suốt 70 năm qua, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đồng thời, triển khai tốt các phong trào hành động cách mạng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những tác động tiêu cực, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với thanh niên.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên quân đội thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng niềm tin, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; Ban Thanh niên Quân đội bám sát thực tiễn, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn quân hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Ban Thanh niên Quân đội, vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, các đồng chí Phan Văn Giang và Nguyễn Anh Tuấn đã gửi Thư chúc mừng, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên quân đội và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Ban Thanh niên Quân đội.