Cách hết các chức vụ trong Đảng một cán bộ xã ở Quảng Nam

NDO -

Chiều 26/11, thông tin từ Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Sa, Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Giác, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều khu rừng ở huyện Bắc Trà My bị chặt phá.
Nhiều khu rừng ở huyện Bắc Trà My bị chặt phá.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ngày 17/6/2020, Huyện ủy Bắc Trà My đã ban hành Nghị quyết số 11 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020-2025.

Thế nhưng, đồng chí Nguyễn Hoàng Sa với vai trò, trách nhiệm là Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Giác đã có hành vi trao đổi, mua bán 31 cây đòn tay, với khối lượng hơn 0,8m3 và cất giữ trái phép hơn 2,7m3 gỗ tại nhà.

Sau khi phát hiện, thu giữ số gỗ nêu trên, ngày 5/11/2021, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Sa.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My nhận thấy, nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của đồng chí Nguyễn Hoàng Sa đã gây ảnh hưởng xấu đến vai trò lãnh đạo, uy tín của tổ chức đảng, tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức nêu trên căn cứ theo Quy định số 102 (ngày 15/11/2017) của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm. Cụ thể, đồng chí Nguyễn Hoàng Sa đã vi phạm khoản 2, khoản 5, Điều 6; điểm h khoản 2, Điều 8, Quy định số 102 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.