TIẾN TỚI NGÀY BẦU CỬ ÐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ÐẠI BIỂU HÐND NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (23-5-2021)

Các ứng cử viên cam kết quan tâm giải quyết những vấn đề tại địa phương

Ngày 15-5, Bộ Nội vụ cho biết, đã có Văn bản số 2135/BNV-CQÐP hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (ÐBQH) và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đối với Ủy ban Bầu cử (UBBC) các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23-5. (Ảnh minh họa).
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23-5. (Ảnh minh họa).

Mục đích nhằm bảo đảm thực hiện phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh, phục vụ an toàn cho công tác bầu cử; chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử; đồng thời, tạo thuận lợi cho các hoạt động bầu cử được diễn ra thông suốt, an toàn, tiết kiệm và đúng luật.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBBC các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư bám sát và kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Bí thư, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành tổ chức cuộc bầu cử phù hợp, vừa bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định của pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch. Ðể phòng, chống dịch đạt hiệu quả và công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng các quy định của pháp luật, những người tham gia công tác bầu cử (gồm cử tri và những người có liên quan, thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử) cần khai báo y tế trực tiếp hoặc khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế thông qua các ứng dụng: Vietnam Health Declaration, Bluezone, Ncovi... nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này. Căn cứ vào số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu, thời gian bầu cử theo quy định và diễn biến của tình hình phòng, chống dịch tại địa phương và từng khu vực bỏ phiếu, UBND cấp xã xây dựng lịch trình tiến độ bầu cử và phân chia, bố trí thời gian bỏ phiếu phù hợp theo từng thôn, tổ dân phố, bảo đảm không tập trung cử tri quá đông vào cùng một thời điểm; đồng thời, không để xảy ra phân tán lực lượng phục vụ, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của Tổ bầu cử trong ngày bầu cử.Từ tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp xã và Tổ bầu cử xây dựng kế hoạch phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri theo các thôn, tổ dân phố theo từng đợt đi bầu cử; thời gian trung bình mỗi đợt cách nhau từ một đến hai giờ, bảo đảm không tập trung quá đông tại phòng bỏ phiếu. Trong ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải thông báo kế hoạch phân chia thời gian bỏ phiếu để cử tri biết...

* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ðồng Nai cho biết, đã phối hợp MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ÐBQH khóa XV - đơn vị số 3 tại xã Cẩm Ðường và xã Long Phước, huyện Long Thành. Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động với nhiều nội dung gắn với chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, gắn với tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó tập trung các vấn đề mà cử tri quan tâm hiện nay, như: giải phóng mặt bằng, tái định cư; các chính sách giáo dục, an sinh xã hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... để người dân được sống trong môi trường an toàn, ấm no, hạnh phúc. Các cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm là cầu nối giữa QH và nhân dân, đồng thời kiến nghị các vấn đề thiết thực với đời sống tại địa phương, như: xây dựng nông thôn mới; đền bù tái định cư cho các hộ dân trong dự án sân bay Long Thành; bê-tông hóa các đoạn đường đất để tạo điều kiện cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa; quan tâm nâng cao chính sách hỗ trợ và bảo hiểm y tế đối với người có công, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam... có hoàn cảnh khó khăn; vấn đề ma túy, đạo đức của giới trẻ...

* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Biên Hòa đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các phường: Phước Tân và Tam Phước với các ứng cử viên ÐBQH khóa XV - đơn vị bầu cử số 1. Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử của những người ứng cử ÐBQH và nghe những người ứng cử trình bày chương trình hành động. Các cử tri đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên trên từng lĩnh vực công tác, đồng thời mong muốn, khi trúng cử ÐBQH, các đại biểu cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề bức xúc trong nhân dân, nhất là công tác quy hoạch, dự án treo; công tác thu hồi, đền bù khi Nhà nước thu hồi đất; công tác phát triển hạ tầng, trong đó có đường giao thông, hệ thống thoát nước; quan tâm công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công; cung cấp nước sạch cho nhân dân; xây dựng thêm một số điểm trường tiểu học; đổi mới giải quyết thủ tục hành chính...

* MTTQ tỉnh Gia Lai cho biết, hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử ÐBQH khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 được tổ chức tại các huyện Ðức Cơ, Chư Prông, Ia Grai, Chư Pah và TP Pleiku. Tại các hội nghị, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và quá trình công tác và chương trình hành động nếu trúng cử của các ứng cử viên. Cử tri đồng tình cao về chương trình hành động của các ứng cử viên và cho rằng chương trình hành động đã bám sát thực tế tình hình địa phương; bày tỏ hy vọng các ứng cử viên sẽ cụ thể hóa các nội dung của chương trình hành động vào thực tiễn. Ngoài ra, cử tri mong muốn các ứng cử viên quan tâm các chế độ, chính sách của người dân, nhất là những người gặp khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số. Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe nhân dân; tiếp thu đầy đủ, trung thực và đưa ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đến nghị trường QH; giám sát, đôn đốc việc giải quyết các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tìm giải pháp để thu hút các nhà đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa; quan tâm đến công tác y tế, giáo dục, quản lý rừng, an toàn thực phẩm…

* MTTQ tỉnh Sơn La cho biết, các ứng cử viên đại biểu HÐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương để vận động bầu cử. Với chương trình hành động cụ thể, các ứng cử viên tập trung một số nội dung trọng tâm, như: Tham mưu xây dựng những chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông; hỗ trợ giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển nuôi trồng thủy sản; đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn... Các cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên và bày tỏ mong muốn nếu trúng cử đại biểu HÐND tỉnh, các đại biểu sẽ có những đóng góp thiết thực trong việc tham mưu xây dựng các chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa...

* Thành đoàn Hà Nội cho biết, thời gian qua, hướng tới ngày bầu cử, các cơ sở đoàn của Thủ đô đã ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện và đang thực hiện "nhiệm vụ kép": Tích cực tham gia chuẩn bị cho ngày bầu cử 23-5 và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Ðó là các đội hình: "Hỗ trợ công tác bầu cử", "Phòng tuyến áo xanh", "Tuyên truyền lưu động" "Ðội hình 3+"...

Trong đó, đoàn viên, thanh niên quận Ba Ðình tham gia hỗ trợ trang trí tại 132 điểm bầu cử; thanh niên tình nguyện quận tham gia viết thẻ và đóng dấu thẻ cử tri; phân công lực lượng trực tại các điểm niêm yết danh sách cử tri cho đến hết ngày 23-5. Trong ngày 23-5, mỗi điểm bầu cử sẽ có các đoàn viên, thanh niên tham gia phục vụ công tác bầu cử. Tại quận Hoàng Mai, nhằm chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử, Quận đoàn tổ chức trực tuyến diễn đàn "Cử tri trẻ đi bầu cử" trên trang fanpage với hơn 9.000 lượt tương tác, 12 nghìn đoàn viên, thanh niên theo dõi, gần 70 điểm xem chung. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên trong quận đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử qua mạng xã hội và lưu động trên các tuyến phố; ra quân hỗ trợ chuẩn bị các nội dung liên quan bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn.

PV và CTV