Các hoạt động ý nghĩa mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cà Mau

NDO -

Cùng với đồng bào, nhân dân cả nước, tỉnh Cà Mau diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, trang trọng mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Cấp ủy, chính quyền thành phố Cà Mau trồng cây xanh tại khu vực bờ hồ Vân Thủy.
Cấp ủy, chính quyền thành phố Cà Mau trồng cây xanh tại khu vực bờ hồ Vân Thủy.

Sáng sớm 19/5, các đồng chí là lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và học sinh… đã đến dâng hoa, dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường 1 (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các tầng lớp nhân dân tỉnh Cà Mau đã thành kính, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của vị lãnh tụ cách mạng Việt Nam, nguyện với lòng tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cống hiến hết sức mình để bảo vệ, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập tấm gương sáng của Bác về chủ nghĩa anh hùng cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…

Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương, cấp ủy và chính quyền thành phố Cà Mau thực hiện trồng cây xanh tại nhiều khu vực trên địa bàn, gồm: Tuyến đường Nguyễn Trãi; bờ hồ Vân Thủy; khuôn viên tam giác trước trụ sở Tỉnh ủy; dải phân cách Quản lộ Phụng Hiệp; đường Phan Ngọc Hiển; đường Đinh Tiên Hoàng, đường Phan Đình Phùng; đường Nguyễn Hữu Lễ, đường Lê Đức Thọ...

Đây cũng là một trong những hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã được thành phố Cà Mau phát động, với mục đích tuyên truyền ý nghĩa việc trồng cây, để các đơn vị, địa phương thực hiện trồng cây, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp.

* Sáng cùng ngày, hoạt động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” còn diễn ra tại thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) và thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), tỉnh Cà Mau, do Hải đoàn 42 tổ chức. Đây cũng là hoạt động thường niên được Hải đoàn 42 tổ chức mỗi dịp sinh nhật Bác diễn ra hằng năm. Hoạt động trên nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực cùng quân và dân cả nước hưởng ứng phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, với phương châm “chăm sóc cây nào tốt cây đó” nhằm chung tay giữ mãi mùa Xuân cho đất nước. 

Trước đó, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã chia nhau thành nhiều đoàn, đến trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 75 năm cho các đảng viên trong tỉnh. Trong số 271 Huy hiệu Đảng được lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao cho đảng viên nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có 77 Huy hiệu Đảng từ 50-75 năm. 

Cùng thời gian trên, Thư viện tỉnh Cà Mau và Thành đoàn Cà Mau tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2022. Đây là sân chơi bổ ích dành cho các em thiếu nhi Cà Mau, nhằm khuyến khích các em sưu tầm và kể những câu chuyện về đức hy sinh hết lòng vì dân, vì nước, lối sống giản dị, tiết kiệm, lòng yêu nước vô hạn của Bác. Hội thi còn tạo môi trường giao lưu, học hỏi cho thiếu nhi học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, là cháu ngoan Bác Hồ…