Các đơn vị, địa phương chúc mừng 71 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu

NDO -

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2022), lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Hội Nhà báo Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Báo Nhân Dân. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp các đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tặng hoa chúc mừng Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Báo ra số đầu. Ảnh: THỦY NGUYÊN
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tặng hoa chúc mừng Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Báo ra số đầu. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Sáng 11/3, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị do đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân tại Trụ sở 71 Hàng Trống.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đồng chí Võ Văn Hưng gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, người lao động của Báo Nhân Dân, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Báo ra số đầu.

Đồng chí Võ Văn Hưng cho biết, trong những năm qua, Báo Nhân Dân luôn gắn bó mật thiết, đồng hành với tỉnh Quảng Trị trong công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Trị cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trên các mặt công tác.

Thời gian tới, đồng chí Võ Văn Hưng bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị trong công cuộc xây dựng và phát triển. Đặc biệt, năm 2022, tỉnh Quảng Trị mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp của Báo Nhân Dân trong công tác tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2022), 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm quý báu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Nhấn mạnh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị là dấu mốc quan trọng, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết Báo Nhân Dân sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan trong công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm.

Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân cũng đã xây dựng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị trên các ấn phẩm, đồng thời sẵn sàng tăng cường thêm phóng viên để theo sát các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Dịp này, hai bên cùng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, đẩy mạnh công tác phối hợp trong thời gian tới.

* Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu cũng tới thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày báo ra số đầu.

Các địa phương, đơn vị chúc mừng 71 năm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu -0
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Báo ra số đầu. Ảnh: Thủy Nguyên 

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Lợi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo. Đồng chí nhấn mạnh, dịp kỷ niệm này không chỉ là ngày vui của riêng Báo Nhân Dân, mà cũng là ngày vui của giới báo chí cả nước, của Hội Nhà báo Việt Nam.

Dịp này, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cũng gửi lời trân trọng cảm ơn tới Ban Biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân đã luôn hỗ trợ Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.

Thay mặt tập thể Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh gửi lời cảm ơn tới Hội Nhà báo Việt Nam, tới cá nhân đồng chí Nguyễn Đức Lợi đã tới chúc mừng và chia sẻ với Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày báo ra số đầu.

Nhấn mạnh Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam luôn có sự gắn bó và tình cảm đặc biệt, đồng chí cho rằng thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác, đẩy mạnh công tác phối hợp, nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

* Chiều 11/3, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, trực thuộc Bộ Quốc phòng (mang phiên hiệu Bộ Tư lệnh 86) do đồng chí Trung tướng Hồ Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh 86 dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân.

Các đơn vị, địa phương chúc mừng 71 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu -0
Đồng chí Trung tướng Hồ Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, trực thuộc Bộ Quốc phòng, tặng hoa chúc mừng Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Báo ra số đầu. Ảnh: THỦY NGUYÊN 

Thay mặt Bộ Tư lệnh 86, đồng chí Trung tướng Hồ Văn Đức gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Báo ra số đầu.

Bày tỏ ấn tượng với chủ đề “71 năm đồng hành với nhân dân” của Báo Nhân Dân trong dịp kỷ niệm này, đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 chúc Báo tiếp tục có những bước phát triển trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Biên tập, Đảng ủy và tập thể cán bộ, nhân viên Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh gửi lời cảm ơn tới Bộ Tư lệnh 86 đã đến chúc mừng, chung vui với Báo Nhân Dân.

Nhấn mạnh vai trò của Báo Nhân Dân là thông tin chính xác, có tính định hướng, dẫn dắt nền báo chí nước nhà, đồng chí khẳng định Báo Nhân Dân đã, đang và sẽ chắc chắn là kênh thông tin chính thống, chuẩn mực của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dịp này, hai bên đã có những chia sẻ chung quanh một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực an ninh, an toàn không gian mạng. Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn, Báo Nhân Dân và Bộ Tư lệnh 86 sẽ có sự giao lưu, tương tác, trao đổi, phối hợp chặt chẽ để bảo vệ chế độ một cách hiệu quả nhất. Trong năng lực chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu của mình, Báo Nhân Dân sẽ đồng hành cùng Bộ Tư lệnh 86 để đẩy mạnh hơn nữa những nỗ lực này.