Cả nước tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Cả nước tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Trong ngày 2-9, trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng 60 năm Quốc khánh 2-9. Các triển lãm "60 năm đất nước nở hoa" tại số 93 phố Ðinh Tiên Hoàng; tranh cổ động tấm lớn chung quanh hồ Hoàn Kiếm; sách, báo, tranh ảnh với chủ đề "60 năm - Mùa thu Cách mạng" tại số 45 phố Tràng Tiền, thu hút hàng chục nghìn người xem.

Nhà văn hóa thành phố và nhà văn hóa 14 quận, huyện tổ chức hội diễn ca múa nhạc "Muôn năm Tổ quốc Việt Nam". Trung tâm văn hóa nghệ thuật phục vụ công cộng có cuộc thi giọng ca ba thế hệ với chủ đề "Những ca khúc đi suốt thời gian". 25 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, thành phố Hà Nội và các đơn vị quân đội biểu diễn 90 buổi phục vụ nhân dân các xã khu vực ngoại thành thủ đô và các quận Long Biên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân từ tối 31-8 đến 3-9. Công ty Ðiện ảnh Băng hình Hà Nội tổ chức chiếu phim tại 30 xã ở ngoại thành từ 25-8 đến 3-9.

Tại các sân khấu ngoài trời ở khu vực Ðền Bà Kiệu, Công viên Thống Nhất, Sân vận động quốc gia Mỹ Ðình, Quảng trường Ðông Kinh Nghĩa Thục, Trung tâm thị trấn Văn Ðiển, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm văn hóa nghệ thuật phục vụ công cộng và Ðoàn Xiếc Hà Nội biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân. Trong dịp này, đoàn thanh niên các quận, huyện đều tổ  chức thăm hỏi, giao lưu với cựu chiến binh và biểu diễn nghệ thuật, thể thao. Các di tích lịch sử, bảo tàng tăng thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan.

* Ðêm 2-9, ở TP Hồ Chí Minh, dòng người từ các quận trung tâm tràn vào các điểm vui chơi ở các quận 1, 3, 5 và mua sắm ở Công viên 23-9 (quận 1) nơi diễn ra "Tháng bán hàng khuyến mãi" và "Chợ phiên cuối tuần" rồi kéo nhau đến các điểm bắn pháo hoa Bến Nhà Rồng (quận 4), Bến Dược (Củ Chi), Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (Hóc Môn), Trung tâm hành chính (huyện Nhà Bè).

Tại các đường Ðồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, các đường lớn của TP Hồ Chí Minh, hàng loạt khẩu hiệu mừng Quốc khánh treo trên các đường phố, cơ quan, khách sạn và cờ đỏ treo trên các nhà dân hai bên đường tạo nên nét đẹp lung linh. Hòa trong niềm vui đón mừng Quốc khánh Việt Nam, nhiều khách du lịch quốc tế đi từng đoàn tham quan chợ Bến Thành và mua sắm hàng kỷ niệm.

* Ðảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức mít-tinh kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Xuân Hùng, Tư lệnh Quân khu, đọc diễn văn khẳng định: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chính là sự vùng dậy của cả dân tộc với ý chí tự lực, tự cường "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta".

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, thời gian qua, các lực lượng vũ trang Quân khu 3 sôi nổi thi đua "Phất cao cờ hồng Tháng Tám", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Huấn luyện quân sự có bước tiến bộ mới cả về công tác tổ chức, chỉ huy và nội dung, chương trình huấn luyện sát thực tế. Kết hợp tốt huấn luyện quân sự với huấn luyện chính trị, xây dựng nền nếp chính quy. Hiệu quả sản xuất, lao động xây dựng kinh tế vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

*  Ðảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Trung tướng Phạm Hồng Minh, Bí thư Ðảng ủy Quân khu đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, trong phong trào thi đua "Phất cao cờ hồng Tháng Tám" các lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, gắn xây dựng đơn vị vững mạnh với xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch vững mạnh.

* Tỉnh ủy, HÐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tây tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu "60 năm Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ðã có hơn 400 nghìn bài dự thi được gửi từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh, thu hút 16% dân số toàn tỉnh tham gia.

* Sáng 2-9, tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể mít-tinh chào mừng Quốc khánh 2-9. Tại cuộc mít-tinh, sau khi ôn lại những chặng đường oanh liệt, những thành tích vẻ vang của Ðảng bộ, quân, dân qua hai cuộc kháng chiến và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo tỉnh đã động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2005, lập thành tích chào mừng Ðại hội X của Ðảng và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 13.

* Sáng 2-9, Bảo tàng Quân khu 5 chi nhánh tại Ðà Nẵng mở cửa đón khách tham quan trong ba ngày (từ 2 đến 4-9). Trên sông Hàn diễn ra giải đua thuyền truyền thống lần thứ 5. Ðồng thời, tại Công viên 29-3, khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, có 200 doanh nghiệp với 700 gian hàng được giới thiệu tại hội chợ. Tối 2-9, diễn ra hai điểm bắn pháo hoa ở hai bên bờ sông Hàn và một số hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra tại một số điểm ở trung tâm thành phố Ðà Nẵng.