Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

NDO -

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội theo hình thức trực tuyến, với 34 điểm cầu ở các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng vũ trang Thủ đô.
Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng vũ trang Thủ đô.

Đến dự, có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng vũ trang Thủ đô. Thành ủy Hà Nội đã trao bức trướng “Phát huy truyền thống Anh hùng, Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tặng lực lượng vũ trang Thủ đô.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng vũ trang Thủ đô nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội làm cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu với Đảng bộ, chính quyền các cấp về công tác quốc phòng toàn dân, xây dựng TP Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng giáo dục truyền thống để mọi cán bộ, chiến sĩ luôn là chỗ dựa, niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô...

Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội lập nhiều chiến công vang dội, viết nên những trang sử hào hùng, góp phần làm rạng danh non sông, đất nước.  Lực lượng vũ trang Thủ đô đã 3 lần vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Quân công, 5 Huân chương Chiến công, 5 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.