Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

NDO -

Ngày 18-11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an có buổi tiếp xúc cử tri tại UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Tại chương trình, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng đã thông báo với cử tri về các nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 7 dự án luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét các báo cáo kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và một số báo cáo quan trọng khác.

Phó Trưởng Đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo nội dung trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.  

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả của các đại biểu Quốc hội và những nội dung kỳ họp thông qua. Đồng thời, các cử tri phát biểu ý kiến liên quan đến việc xây dựng Luật ban hành nghị quyết hành chính; công tác xây dựng, triển khai pháp luật tại địa phương; các vấn đề văn hóa, xã hội tại địa phương…

Sau khi lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Tiên Du, Bộ trưởng Công an Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước thành tựu trên mọi mặt đời sống xã hội của huyện và của tỉnh Bắc Ninh. Bộ trưởng Công an cũng thông tin thêm một số vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm trong thời gian qua.

Đồng chí Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh -0
Dịp này, đồng chí Tô Lâm trao tặng một xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Du.

Về tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua, Bộ trưởng cho biết tỷ lệ điều tra phá án các vụ nghiêm trọng đạt 85%. Lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ gây bức xúc trong dư luận; phát hiện, triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay, tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen, tội phạm mạng xã hội, công nghệ cao… rất phức tạp.

Thời gian tới, Bộ trưởng tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an đẩy mạnh đấu tranh góp phần gìn giữ an ninh trật tự cho nhân dân. Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng cảm ơn bà con nhân dân huyện Tiên Du nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung đã tín nhiệm bầu Bộ trưởng là đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp thu các ý kiến của cử tri; đồng thời hứa sẽ tổng hợp, trình Quốc hội trong các kỳ họp tới.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đồng chí đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, cố gắng giải quyết dứt điểm nguyện vọng chính đáng của cử tri trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an trao tặng 01 xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Du.