Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng

NDO -

Chiều 24/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Đoàn công tác thăm, làm việc tại Công an thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đóng tại Đà Nẵng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm, làm việc tại Công an thành phố Đà Nẵng.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm, làm việc tại Công an thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo với Đại tướng Tô Lâm và Đoàn công tác, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, năm 2021, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Công an thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố; chủ động phối hợp các cấp, các ngành triển khai hiệu quả nhiều chương trình, đề án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự gắn với công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Nhờ đó, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Tình hình tội phạm tiếp tục được kiểm soát, kéo giảm (giảm 10% so năm 2020); 100% các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được quan tâm triển khai quyết liệt, nhất là hai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; đã khám phá 20 vụ; bắt, xử lý 33 đối tượng hình sự… Đặc biệt, một số vụ án được điều tra, khám phá rất nhanh đã tạo sự tin tưởng, an tâm cho người dân về tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh với tội phạm của các lực lượng Công an thành phố.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện của Công an thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm 2021. Đà Nẵng là thành phố trọng điểm, động lực của khu vực miền trung và cả nước, Bộ trưởng cho rằng, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; cùng sự chủ động, tinh thần đoàn kết của nhân dân, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự, môi trường đầu tư được giữ vững là tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng, trong đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác công an, chủ động nắm và tham mưu giải quyết tốt tình hình, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng -0
Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng.

Bước sang năm 2022 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nhiều nhiệm vụ và trọng trách lớn, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, đi đôi với tấn công, trấn áp tội phạm.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân gắn với việc chuyển đổi phương thức quản lý cư trú bằng hộ khẩu giấy sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh cá nhân. Đẩy mạnh vận động nhân dân trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán vũ khí qua mạng; đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh-quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến, Đại tướng Tô Lâm gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn bộ lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng. Đại tướng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đón Xuân mới phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo nền tảng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Bộ trưởng lưu ý, địa phương cần quan tâm quán triệt thực hiện chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch; quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do dịch bệnh, bảo đảm cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng -0
Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm, chúc tết Bệnh viện 199.

Cùng ngày, Đoàn công tác do Bộ Trưởng Công an Tô Lâm dẫn đầu đã thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình khám chữa bệnh tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an thành phố Đà Nẵng).

Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến ngành y tế nói chung đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ nói riêng.

Đại tướng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng y, bác sĩ, cán bộ y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch; ghi nhận những nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bệnh viện 199, đặc biệt trong chia sẻ, hỗ trợ tuyến đầu. Năm 2021 Bệnh viện 199 rất tích cực tham gia trong công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho cán bộ công an nhân dân và nhân dân; đặc biệt hàng trăm y, bác sĩ của bệnh viện đã xung phong tình nguyện chia lửa cho các tỉnh phía nam trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19 và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với công tác y tế, Đảng ủy, Bộ Công an đã có nghị quyết, vì vậy, yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ chiến sĩ, y, bác sĩ Bệnh viện 199 trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Đại tướng Tô Lâm chúc sức khỏe tới lực lượng y, bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện 199 và chúc các bệnh nhân đang điều trị, chữa bệnh tại bệnh viện sớm chiến thắng bệnh tật trở về địa phương, gia đình.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu trong năm 2022, ngành y tế nói chung, Bệnh viện 199 nói riêng tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Y tế và địa phương, đặc biệt trong phòng, chống dịch; khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa của khu vực miền trung, Tây Nguyên.